Cựu thủ tướng Malaysia ra trình diện trước toà

Thứ Tư, 04/07/2018 19:01  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 3-7, chỉ 8 tuần sau khi thất cử trong cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội, cựu thủ tướng Malaysia – ông Najib Razak đã phải ra trình diện trước toà trong cuộc điều tra tham nhũng.

Ông Razak bị các công tố viên buộc tội lạm dụng quyền lực và lợi dụng lòng tin để phạm tội với nghi vấn ông đã tư túi hàng tỉ USD tiền phát triển hạ tầng từ một quỹ đầu tư quốc gia.

Cựu thủ tướng đã bị bắt vào hôm 3-7. Trong phút đến toà trình diện, ông Razak biện minh: “Tôi tin vào sự vô tội của bản thân, và đây chính là cơ hội tốt nhất để gột rửa thanh danh cho tôi".

Najib đã được cho tại ngoại hầu tra sau khi đóng khoản tiền 247.000 USD.

Ông Razak trình diện trước toà ngày 3-7 - Ảnh: Reuters

Hình ảnh ông Najib ra toà làm dư luận nhớ đến hai vị tổng thống Hàn Quốc gần đây: Bà Park Geun-hye và ông Lee Myung-bak cũng đang xộ khám vì các tội danh lạm dụng quyền lực và tham nhũng. Từ trên đỉnh cao quyền lực, họ rơi xuống đáy vực với sự chỉ trích của xã hội.

Truyền hình quốc gia Malaysia hôm 3-7 cũng tường thuật trực tiếp các hình ảnh của đoàn xe áp giải ông Razak đến toà trình diện ở Kuala Lumpur.

Bình luận (0)

Lên đầu trang