Đức bắt giữ 3 người tình nghi là chiến binh IS

Thứ Tư, 20/09/2017 14:36  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 20-9, CNN đưa tin chính quyền Đức đã bắt giữ 3 người đàn ông bị cáo buộc có liên quan đến những âm mưu khủng bố, nghi là chiến binh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

3 nghi phạm này bị bắt trong chiến dịch chống khủng bố của chính quyền Berlin. Theo giới chức Đức, 3 nghi phạm bị bắt có 2 người xác định danh tính là Abbas R., quốc tịch Iraq, khoảng 19 tuổi và Riyadh A.A, 31 tuổi.

Họ bị cáo buộc có liên quan đến một vụ sát hại 2 người phụ nữ Hồi giáo dòng Shiite ở Mosul, Iraq vào tháng 6-2014. Họ cũng bị cáo buộc đã tham gia hành quyết một quan chức Iraq hồi tháng 10 năm 2014.

Trong khi đó, một nghi phạm khác mang quốc tịch Syria tên Majed A., bị bắt ở bang miền bắc Schleswig- Holstein ở Đức. Người này cũng bị cáo buộc là thành viên của một vài tổ chức khủng bố ở Syria. Người này bị bắt vào ngày 13-9.

Cảnh sát Đức tuần tra ở Munich - Ảnh: Getty Images

Bình luận (0)

Lên đầu trang