Hỏa hoạn do pháo hoa phát nổ tại Ấn Độ: Hơn 75 người chết

Chủ Nhật, 10/04/2016 11:39  | Phương Thảo

|

(CAO) Sáng 10-4, CNN và BBC đưa tin ít nhất 75 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương trong một vụ hỏa hoạn khủng khiếp tại ngôi đền Puttibgal ở bang Kerala của Ấn Độ.

Nhà chức trách cho biết những người bị thương hiện đang điều trị trong nhiều bệnh viện khác trong thành phố Kollam và ở cả ở một trường cao đẳng y.

Tai nạn xảy ra khoảng 3 giờ 15 phút giờ địa phương.

Ngọn lửa bùng lên từ một màn trình diễn pháo hoa gây phát nổ đống pháo hoa còn lại ở dưới đất sắp được sử dụng cho các nghi lễ tại cuối một lễ hội.

CNN nói không có thiệt hại cho ngôi đền. Nhưng nhiều người bị bỏng rất nặng và số người chết có thể còn tăng.

Pháo hoa được sản xuất để sử dụng trong các lễ hội thường gây thương vong nếu sử dụng không an toàn

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Kerala, Ramesh Chennithala đã ra lệnh mở một cuộc điều tra thảm họa này.

Các báo địa phương cho biết cảnh sát không cho phép đền Puttingal tổ chức bắn pháo hoa.

Các lễ hội đền, miếu và nhiều sự kiện chung khác ở Ấn Độ thường sử dụng pháo hoa và các tai nạn không phải là hiếm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang