Thủ tướng Iceland từ chức sau vụ 'tài liệu Panama' bị rò rỉ

Thứ Tư, 06/04/2016 00:10  | Sơn Dương

|

(CAO) Ngày 5-4, Thủ tướng Iceland tuyên bố từ chức sau sức ép dữ dội từ người dân và đảng đối lập  khi ông và vợ có tên trong vụ rò rỉ tài liệu Panama.

Theo AFP dẫn lời ông Sigurdur Ingi Johannsson, Phó lãnh đạo đảng Tiến bộ cho biết: 'Thủ tướng thông báo trong cuộc họp thành viên đảng tại quốc hội rằng ông sẽ từ chức'.

Như vậy, Thủ tướng Sigmundur Gunnlaugsson là người đầu tiên phải chịu hậu quả sau khi 'quả bom tấn' ở Panama phát nổ.

Quyết định từ chức của thủ tướng được công bố sau khi Tổng thống Iceland Olafur Ragnar Grimsson từ chối đề nghị giải tán quốc hội của ông vì cần tham vấn hội đồng thành viên cấp cao chính phủ trước khi ra quyết định.

Phe đối lập ở Iceland đã yêu cầu tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Gunnlaugsson, sau khi vụ rò rỉ Hồ sơ Panama được công bố và nhiều cuộc biểu tình lớn, hàng nghìn người đã xảy ra trước toà nhà Quốc hội nước này.

Theo tài liệu, ông Gunnlaugsson, và vợ, Anna Sigurlaug Palsdottir, sở hữu một công ty ở Quần đảo Virgin thuộc Anh (British Virgin Islands) và đã chuyển hàng triệu USD vào đây.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang