Thế giới đã có hơn 3,5 triệu người nhiễm nCoV

Chủ Nhật, 03/05/2020 18:39

|

(CAO) Theo AFP ngày 3-5 đưa tin, tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới hiện đã vượt mức 3,5 triệu người, khoảng 245.081 người chết và gần 1,2 triệu ca hồi phục.

Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với 1.160.996 ca nhiễm nCoV, với số ca nhiễm mới gần 30.000 trường hợp chỉ trong 24 giờ. Số ca tử vong trong ngày của nước này cũng đang đứng đầu thế giới với gần 1.700 người chết (theo số liệu thống kê mới nhất trong ngày). Khu vực thành phố New York vẫn là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất từ đầu dịch cho tới hiện tại, với khoảng 321.000 ca nhiễm và gần 25.000 người tử vong.

Dù tình hình dịch đang vẫn có nhiều chuyển biến phức tạp nhưng hiện một nửa các bang của Mỹ đã tiến hành "nới lỏng" các biện pháp phong tỏa, một số bang còn cho phép doanh nghiệp hoạt động trở lại. Các chuyên gia y tế Mỹ cũng không khỏi lo ngại khi người dân đả đổ xô tới các khu vui chơi, bãi biển,... mà không có các biện pháp bảo vệ như: giữ khoảng cách, đeo khẩu trang,...

Quan tài nạn nhân của Covid-19 tại bệnh viện ở Mulhouse, miền Đông nước Pháp - Ảnh: AFP

Hai vùng dịch "phía sau" Mỹ là Tây Ban Nha và Ý hiện đã có số ca nhiễm trên 200.000 trường hợp, trong đó, Tây Ban Nha lên tới gần 246.000 trường hợp. Cả hai nước đã có các biện pháp "nới lỏng" phong tỏa nhưng vẫn khuyến cáo người dân cảnh giác vì tình hình dịch bệnh vẫn đang rất khó đoán trước.

Trong khi Anh là vùng dịch lớn thứ tư thế giới với 182.260 ca nhiễm và 28.131 ca tử vong. Tuy nhiên, nước này hiện có tỷ lệ tử vong cao thứ hai thế giới. Thủ tướng Boris Johnson cho biết, Anh đã qua "đỉnh dịch" nhưng vẫn còn quá sớm để nới lỏng lệnh phong tỏa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang