Ít nhất 24 người bị thảm sát tại Congo

Thứ Ba, 01/12/2015 00:04  | Sơn Dương

|

(CAO) Theo BBC, ít nhất 24 người đã bị giết tại một thành phố phía Đông của Cộng hoà dân chủ Congo sau cuộc tấn công đẫm máu của lực lượng phiến quân Hồi giáo.

Đã có 7 thường dân và một nhân viên gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc (LHQ) và 4 binh lính đã chết, theo nguồn tin từ quân đội Congo. 

Đại diện LHQ tướng Jean Baillaud cho biết nghi ngờ cuộc tấn công do nhóm phiến quân Hồi giáo ở Uganda có tên là lực lượng Đồng minh dân chủ (ADF) thực hiện. Ông Jean Baillaud cũng cho biết đây là một cuộc tấn công nghiêm trọng nhất, đẫm máu nhất trong khu vực nhiều tháng qua.

Theo BBC, các nhân chứng kể lại khoảng 40 tay súng tiến vào khu vực Eringeti vào ngày 29-11 và bắt đầu bắn giết bừa bãi kể cả những người đang trong bệnh viện. 

Các tay súng của ADF còn bao vây một căn cứ quân sự trong khu vực và một vị trí bảo vệ theo sứ mệnh của lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ trong lúc các nhóm khác khác cướp phá các cửa hàng.

Nơi diễn ra cuộc thảm sát do nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Uganda thực hiện - Ảnh: BBC

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang