Mỹ có gần nửa triệu ca nhiễm nCoV, 16.697 người tử vong

Thứ Sáu, 10/04/2020 15:49

|

(CAO) Theo CNN ngày 10-4 đưa tin, giới chức y tế Mỹ tiếp tục cho thấy nước này dường như đang tiến gần tới "đỉnh dịch" khi số ca tử vong vì nhiễm nCoV đã gần 17.000 trường hợp. 

Mỹ tiếp tục là vùng dịch lớn nhất thế giới, tỷ lệ tử vong của nước này hiện chỉ đứng sau Ý nhưng với số lượng tử vong hàng ngày lớn, nhiều khả năng Mỹ cũng sẽ vượt Ý về ca tử vong do nhiễm nCoV.

Khu vực thành phố New York, vẫn là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với 151.598 trường hợp nhiễm và 5.150 người tử vong. Một khu vực đáng chú ý khác là bang Philadelphia, khi số ca nhiễm tại đây tăng khoảng 1.400 mỗi ngày.

Mỹ ghi nhận gần nửa triệu ca nhiễm nCoV, số người tử vong đứng thứ hai thế giới - Ảnh: RT

Theo giới chuyên gia, Mỹ nhiều khả năng đang tiến tới "đỉnh dịch" và nếu dự liệu này chính xác thì con số dự đoán khoảng 240.000 người Mỹ có thể thiệt mạng do nhiễm nCoV sẽ giảm đi đáng kể. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, việc tuyên bố tình trạng thảm họa (Wyoming là bang duy nhất chưa ban bố tình trạng thảm họa) gần như toàn quốc và xây dựng các cơ sở chữa bệnh sẽ hiệu quả hơn tiến hành xét nghiệm hàng loạt. 

Động thái của ông Trump được đánh giá là khả thi vì với dân số 325 triệu người, việc tiến hành xét nghiệm hàng loạt sẽ khiến Mỹ mất nhiều thời gian và tiền bạc. Trong khi tổng số hàng loạt các xét nghiệm mà Mỹ thực hiện tới giờ đã là hơn 2 triệu lượt. Mỹ hiện nay ghi nhận hơn 468.500 trường hợp nhiễm nCoV, trong đó có 16.697 người chết và gần 26.000 ca hồi phục.

Bình luận (0)

Lên đầu trang