Mỹ siết dòng tiền chảy vào túi quân đội Iran

Thứ Sáu, 11/05/2018 10:14  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 11-5, BBC đưa tin chính quyền Mỹ đã áp lệnh trừng phạt lên 6 cá nhân và 3 công ty bị cáo buộc có quan hệ với với tập đoàn Bảo vệ cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) – một đơn vị thuộc quân đội Iran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết các lệnh trừng phạt này nhắm vào cá nhân nằm trong mạng lưới đang kiếm  về hàng triệu đô la cho IRCG. 

Bên cạnh đó, ngân hàng trung ương Iran cũng bị cáo buộc giúp IRCG tiếp cận thị trường đô la Mỹ.

Washington không tiết lộ danh sách các cá nhân bị áp lệnh trừng phạt nhưng cho biết tất cả họ đều là người Iran.

Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng tiến hành hành động tương tự, cấm các công dân của nước này giao dịch làm ăn với các cá nhân và công ty Iran bị Mỹ trừng phạt.

Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt, siết dòng tiền chảy vào túi quân đội Iran - Ảnh: AFP

Thông cáo của Bộ trưởng Mnuchin nhấn mạnh số đô la Iran tiếp cận được qua ngã UAE được dùng để gây quỹ và trang bị vũ khí cho cuộc chiến uỷ nhiệm của các nhóm vũ trang trong khu vực.

IRGC được thành lập vào năm 1979 với nhiệm vụ bảo vệ chế độ Iran và là một đơn vị quân đội có tiềm lực kinh tế, vị thế chính trị lớn ở nước này.

Các lệnh trừng phạt được ban hành chỉ 2 ngày sau khi tổng thống Trump rút khỏi thoả thuận hạt nhân Iran.

Bình luận (0)

Lên đầu trang