Người đàn ông bị bắn khi vượt DMZ đã tỉnh lại

Thứ Tư, 22/11/2017 11:14  | Quốc Bảo

|

(CAO) Người đàn ông Triều Tiên bị bắn khi cố vượt DMZ vào ngày 13-11 đã qua cơn nguy kịch và tỉnh lại.

Người đàn ông Triều Tiên đã cố vượt qua Khu vực An ninh chung (JSA) để sang Hàn Quốc, tuy nhiên binh lính Triều Tiên đã phát hiện và nổ súng bắn người này.

Hôm 17-11, một số vết thương bị nhiễm trùng và khiến tình trạng người này trở nên nguy kịch. Một vài nguồn tin cho biết sau khi được các bác sĩ tiến hành điều trị, người đàn ông này đã qua giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng. Để giúp người này ổn định tâm lý, một lá cờ của Hàn Quốc đã được mang đến treo trong phòng bệnh của ông.

Người đàn ông được các bác sĩ đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: EPA

Bình luận (4)

@An ông phán như thần, như là ông bị bắn r hay sao ấy, nực cười

ho van hoang - Chủ Nhật, 10/12/2017, 16:52 Trả lời | Thích

6 phát đạn ak 47 mà không chết thì chắc chắn người bắn cố ý bắn bị thương chứ không bắn chết vì trúng tới 6 phát đạn ak 47 có xác xuất tủ vong gần như tuyệt đối.

An - Thứ Năm, 23/11/2017, 00:51 Trả lời | Thích

@An Khi vượt biên người đàn ông đó suy nghĩ đến trường hợp bị bắn rồi , và chưa kể a ta là lính nữa nên áo chống đạn chắc a ta mặc 2-3 lớp đó bạn !

Nghĩa - Thứ Năm, 23/11/2017, 10:20 Trả lời | Thích

khó nói lắm bạn An :) anh lính này có số tề thiên ...

Duong Bình - Thứ Năm, 23/11/2017, 04:56 Trả lời | Thích
Lên đầu trang