Phát hiện các khu chôn tập thể hơn 166 người ở Mexico

Thứ Sáu, 07/09/2018 11:28  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hôm 7-9, Reuters đưa tin thi thể của ít nhất 166 người đã được tìm thấy trong những khu mộ chôn tập thể ở bang Veracruz, miền đông Mexico.

Số lượng các thi thể khiến dư luận nước này choáng váng. Các công tố viên cho rằng đây có thể là các nạn nhân bị những băng đảng ma tuý (cartel) hoành hành ở nước này thanh trừng.

Tổng chưởng lý Jorge Winckler phát biểu trong một cuộc họp báo rằng các thi thể được tìm thấy rải rác trong 32 khu mộ ở miền trung bang này. Sau 30 ngày làm việc, chỉ một số lượng nhỏ trong các thi thể được nhận dạng.

Veracruz từ trước đến nay là địa bàn khét tiếng chìm trong bạo lực băng đảng, nằm ở nơi giao nhau của các con đường vận chuyển ma tuý lên phía bắc để tuồn vào thị trường Mỹ.

Những năm gần đây liên tục phát hiện các mộ chôn tập thể hàng trăm người ỏ Mexico - Ảnh: AFP

Hồi tháng 3-2017 giới chức cũng từng phát hiện hơn 250 hộp sọ nằm rải rác ở những ngôi mộ của bang này.

Trong khi đó chỉ tính riêng năm 2017 đã xảy ra 30.000 vụ giết người ở Mexico, mức tăng cao nhất kể từ năm 1997. Dù chính quyền nhiều đời tổng thống ở nước này đã cố gắng trấn áp các băng đảng ma tuý nhưng kết quả không mấy khả quan, bất chấp có cả sự vào cuộc của quân đội.

Bình luận (0)

Lên đầu trang