Trung Quốc điều đội tàu hùng hậu ngăn Philippines xây dựng trên Biển Đông

Thứ Sáu, 08/02/2019 16:03  | Anh Duy

|

​(CAO) Những ngày qua, tờ Inquirer đưa tin chính quyền Trung Quốc điều đội tàu hùng hậu lên đến 95 chiếc vào một thời điểm cuối năm ngoái đến khu vực đảo Thị Tứ (quần đảo Trường Sa – Việt Nam) để ngăn Philippines có hoạt động xây dựng tại đảo này.

Hiện nay Philippines đang xây dựng phi pháp trên đảo này. Tuy nhiên hành động điều tàu đến để gây sức ép của Trung Quốc cũng “không vừa” khi nó cho thấy Bắc Kinh kiên quyết theo đuổi chính sách “đường chín đoạn” cực kỳ phi lý, tuyên bố chủ quyền trên phần lớn khu vực Biển Đông, bất chấp phán quyết trước đó của Toà trọng tài Thường trực quốc tế (PCA) bác bỏ tính hợp pháp của yêu sách này.

Truyền thông Philippines dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines - Delfin Lorenzana cho biết nước này sẽ tiếp tục tiến hành xây dựng trên đảo Thị Tứ, bất chấp sự hiện diện của đội tàu dân quân, một lực lượng bán quân sự của Trung Quốc tăng cường hiện diện cạnh bên.

Đội tàu hùng hậu của Trung Quốc, có lúc lên đến 95 chiếc tiến gần đến đảo Thị Tứ ngày 20-12-2018 - Ảnh: AMTI

Dựa vào các hình ảnh vệ tinh chụp được, tổ chức nghiên cứu chiến lược Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) có trụ sở tại Washington (Mỹ) nhận định đội tàu Trung Quốc đến đây nhằm “dằn mặt” việc Manila đang xây dựng các công trình trên hòn đảo này.

Tháng 4-2017 Philippines nối lại hoạt động xây dựng các công trình trên đảo Thị Tứ, thực thể họ cưỡng chiếm lớn nhất ở quần đảo Trường Sa.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, Manila sẽ hoàn thành việc xây dựng một con đường dốc vào cuối quý 1-2018 để vận chuyển các chuyến hàng từ đất liền ở cầu tàu vào trong đảo. Việc sửa chữa đường băng, xây dựng doanh trại, cơ sở khử nước mặn, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống điện thông thường cùng hải đăng, nhà chờ và kho chứa cho ngư dân sẽ được xây sau đó.

Đảo Thị Tứ nhìn từ trên không - Ảnh: AMTI

Bình luận (0)

Lên đầu trang