Thu giữ hơn 5.000 chai rượu nghi ngờ chứa thuốc cường dương viagra

Thứ Hai, 03/08/2015 08:55  | Hồng Vân

|

(CAO) Công an thành phố Liễu Châu (Trung Quốc) đang mở cuộc điều tra để làm rõ xem có phải hai nhà máy rượu ở khu tự dân tộc Choang Quảng Tây đã cho thuốc cường dương viagra vào rượu hay không.

Báo South China Morning Post cho biết Cục Quản lý dược phẩm và thực phẩm thành phố Liễu Châu (Quảng Tây) thông báo phát hiện Nhà máy rượu Quý Côn và Nhà máy rượu Đức Thuận bỏ thuốc kích dục viagra vào vào trong ba sản phẩm bạch tửu của họ. Bạch tửu là loại rượu cay nồng được chưng cất từ hạt cao lương và có giá khá cao ở Trung Quốc. Các sản phẩm bạch tửu được tiếp thị có công dụng duy trì sức khỏe.

Công an thành phố Liễu Châu đang điều tra nghi án bỏ viagra vào bạch tửu - Ảnh minh họa: RT

Cục Quản lý dược phẩm và thực phẩm thành phố Liễu Châu nói họ đã thu giữ 5.357 chai rượu đáng ngờ và 1.124kg rượu cùng với những gói bột trắng có dán nhãn là sildenafil (dược chất.được sử dụng để sản xuất viagra) tại hai nhà máy trên. Giá trị lô hàng bị thu giữ khoảng 700.000 nhân dân tệ (khoảng 2,46 tỷ đồng).

Cục Quản lý dược phẩm và thực phẩm thành phố Liễu Châu cho biết vụ án đã được chuyển sang cơ quan công an để điều tra.

Đây không phải là lần đầu tiên viagra được nghi là bị cho vào rượu ở Trung Quốc. Năm ngoái, một người đàn ông ở tỉnh Hồ Bắc đã bị bắt vì có cùng tội danh như trên.

Viagra không an toàn cho người có bệnh lý tim mạch vì vậy sildenafil bị cấm sử dụng làm chất phụ gia thực phẩm ở Trung Quốc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang