Trung Quốc xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm cúm H7N4

Thứ Năm, 15/02/2018 11:32  | Quốc Bảo

|

(CAO) Cơ quan y tế của Trung Quốc đã chính thức xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm cúm gia cầm H7N4 là một bà lão sống ở tỉnh Giang Tô. 

Các cơ quan y tế tại Trung QuốcHong Kong đã cảnh báo người dân và khách du lịch nên tránh tiếp xúc với gia cầm sống nhằm tránh lây nhiễm virus, vì mùa đông thường là mùa cao điểm của dịch cúm gia cầm.

Các quan chức cảnh báo người dân không nên tiếp xúc với gia cầm sống.

Các xét nghiệm của bà lão 68 tuổi sống tại tỉnh Giang Tô cho thấy bà dương tính với cúm H7N4. Bà lão bắt đầu phát hiện các triệu chứng vào ngày 25-12-2017 và nhập viện điều trị vào ngày 1-1. Đến ngày 22-1, sức khỏe của bà đã dần ổn định và được cho xuất viện.

Cơ quan chức năng cho biết bà lão đã tiếp xúc với gia cầm sống trước khi phát bệnh, những hộ dân sống gần nhà bà lão không có triệu chứng của cúm. Một số thông tin cho biết đây là trường hợp đầu tiên nhiễm cúm H7N4 trên thế giới.

Nhà chức trách Hong Kong cũng đã cảnh báo người dân không nên tiếp xúc với gia cầm sống, tránh đi tới các trang trại và chợ gia cầm trong thời gian này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang