Mỹ vẫn duy trì các lệnh trừng phạt đối với Nga

Thứ Năm, 15/02/2018 00:26  | Trương Lâm

|

(CAO) Hôm 13-2, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga, cho đến khi nào nước này thực hiện đầy đủ cam kết theo thỏa thuận Minsk II.

Trong khi đó, Nga vẫn tiếp tục phủ nhận sự can dự của mình vào tình hình Ukraine. Mỹ cáo buộc thực chất của vụ việc vẫn là hoạt động của các nhóm vũ trang "thân Nga". Theo Xinhua dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ - bà Heather Nauert cho biết: "Nga đang tiếp tục phớt lờ các cam kết và những hành động đơn phương tại Ukraine chỉ làm nóng thêm tình hình mà không có vấn đề gì được giải quyết".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ - bà Heather Nauert

Trong khi đó người phát ngôn phía Nga - ông Dmitry Peskov vẫn đưa ra khẳng định đã tuân thủ đầy đủ các điều khoản trong thỏa thuận Minsk. Thỏa thuận Minsk được ký tại thủ đô Minsk của Belarus, dưới sự ủng hộ từ Nga, Pháp và Đức. Một thỏa thuận khác sau đó là Minsk II, ra đời vào tháng 2-2015. Tuy nhiên, nhiều phe phái vẫn cáo buộc lẫn nhau là thỏa thuận Minsk đã không được thực hiện đầy đủ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang