Khởi tố chủ cơ sở bạo hành trẻ dã man

Thứ Hai, 28/05/2018 19:21  | Hoàng Quân

|

(CAO) Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã khởi tố bị can đối với chủ cơ sở bạo hành trẻ em dã man xảy ra tại nhà trẻ tư Mẹ Mười. Bị can được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Chiều 28-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) xác nhận đã tố bị can đối với bà Đinh Thị Hồng (SN 1972, quê TP.Quy Nhơn, Bình Định; ngụ quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về hành vi “Hành hạ người khác”.

Bà Hồng dùng 2 tay ôm mặt, đầu và xách đứa trẻ 12 tháng tuổi lên cao.

Vụ án này được Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê khởi tố vào chiều 22-5 sau khi xuất hiện 2 clip trên mạng xã hội về hành vi bạo hành trẻ dã man. Bà Đinh Thị Hồng là chủ cơ sở Nhóm trẻ độc lập - trông giữ trẻ Mẹ Mười (phường Chính Gián, quận Thanh Khê). Bà Hồng là người đè cháu trẻ 26 tháng tuổi cởi trần trên đất ép cho ăn, tát vào miệng và dùng 2 tay bóp vào mặt đứa trẻ 12 tháng tuổi rồi xách khỏi lồng đưa lên cao.

Bà Hồng đè, ép trẻ ăn hành đánh vào miệng:

Bị can do có nhân thân tốt và vi phạm lần đầu, đối tượng thành khẩn khai báo, phối hợp tốt với cơ quan điều tra nên được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT tiếp tục xác minh, làm rõ bảo mẫu đã nghỉ việc là người quay clip và người tung lên mạng xã hội để phục vụ công tác điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang