Vụ “Cha mẹ liệt sĩ bị thu hồi đất làm dự án”: Đền bù hơn 182 triệu đồng

Thứ Sáu, 25/05/2018 14:34  | Hoàng Quân

|

(CAO) UBND thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế) đã có quyết định (QĐ) bồi thường, hỗ trợ gia đình liệt sĩ có đất bị thu hồi để doanh nghiệp làm dự án.

Ngày 25-5, gia đình ông Nguyễn Văn Ly (97 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Vân (82 tuổi, ngụ thôn Cư Chánh 1, xã Thủy Bằng, TX. Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế) cho biết, đã nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ cho phần đất đã bị thu hồi trái phép.

Khu đất mà gia đình ông Ly bị thu hồi không được thực hiện theo các quy định nhà nước.

Ông Nguyễn Đắc Tập – Phó Chủ tịch UBND TX.Hương Thủy, ngày 18-5-2018 ký QĐ số 1443 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Ly, bà Vân khi nhà nước thu hồi để thực hiện dự án quy hoạch phân lô xen cư đấu giá đất với số tiền 182.350.000 đồng.

Cụ thể, đất trồng cây lâu năm, vị trí 1, vùng đồng bằng trên 4 thửa đất: 133, 134, 135, 136 và 139 là hơn 44 triệu đồng; hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư hơn 130 triệu đồng; hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất hơn 8,3 triệu đồng.

Suốt 5 năm qua, vợ chồng ông Ly, bà Vân đi khắp nơi để khởi kiện, đòi lại quyền lợi của mình.

Vụ việc được Báo Công an TPHCM phản ánh với nhiều bài viết trong hơn 5 năm, nội dung: năm 2012, UBND TX.Hương Thủy thu hồi gần 2.000m2 tại các thửa đất 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139 (1.928,6m2) của ông Ly nhưng không bồi thường, chuyển thành đất ở rồi giao cho Doanh nghiệp tư nhân Thanh Danh Ngọc Thiện để xây dựng khu resort, nghỉ dưỡng. Ngày 11-5-2015, UBND tỉnh ra QĐ giải quyết khiếu nại, kết luật các thửa 133, 134, 135, 136 và 139 (hơn 1.800m2) phải được bồi thường, hỗ trợ.

Đại diện phía người khởi kiện là bà Vân và luật sư Trần Đức Anh - Văn phòng Luật sư Trần và cộng sự trong một phiên tòa

Ngày 10-11-2017, TAND tỉnh đưa vụ án ra xét xử. Luật sư Trần Đức Anh - Văn phòng Luật sư Trần và cộng sự (Quảng Trị), người bảo vệ cho ông Ly, bà Vân cho rằng, không thể thu hồi đất trái pháp luật mà người dân đang sử dụng ổn định rồi giao cho doanh nghiệp, không sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng, phát triển kinh tế.

Tòa nhận định, việc thu hồi đất đã không được căn cứ, thực hiện theo quy định nhà nước, theo Luật Đất đai, phải thực hiện kiểm kê đất và tài sản trên đất, niêm yết công khai, thông báo thu hồi đất, lấy ý kiến cộng đồng, chi trả bồi thường...

HĐXX tuyên hủy các QĐ 4432/QĐ-UBND ngày 18-12-2015 và QĐ 1336/QĐ-UBND ngày 24-5-2016 của UBND TX.Hương Thủy phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về đất cho ông Ly do xem xét không đúng đối tượng, áp dụng sai các quy định pháp luật.

Quyết định về bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông Ly.

Sau nhiều lần "cò cưa tính toán" với cha mẹ liệt sĩ thì lần này chính quyền địa phương đã ra QĐ bồi thường cho ông Ly. Các lãnh đạo, cán bộ có sai phạm cũng đã bị xử lý kỷ luật trước đó.

Ngày 24-5, gia đình ông Ly đã nhận số tiền này. Ông Ly cho biết: “Sau hơn 5 năm đi kiện, vợ chồng tôi cũng được giải quyết một phần quyền lợi. Hơn 182 triệu đồng cho hơn 1.800m2 đất là quá rẻ mạt. Tuy nhiên chúng tôi phải nhận tiền vì không còn sức theo đuổi kiện, đòi quyền lợi nữa; được đồng nào thì để con cháu lo việc cho vợ chồng già này”.

Bảng kê bồi thường, hỗ trợ về đất cho gia đình ông Ly.

Ngoài ra, ông Ly, bà Vân đã làm giấy ủy quyền cho con trai Nguyễn Văn Đầu khởi kiện việc thu hồi đất trái pháp luật của UBND TX.Hương Thủy; yêu cầu bồi thường thiệt hại từ việc thu hồi đất này và những hậu quả, tốn kém suốt hơn 5 năm khởi kiện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang