Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quà cho công nhân tại tỉnh Đồng Nai

Thứ Bảy, 30/04/2016 12:20

|

(CAO) Sáng ngày 30-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm và tặng quà cho công nhân lao động, nhân dịp ngày lễ tết quốc tế lao động được tổ chức tại nhà thi đấu tỉnh Đồng Nai.

Khoảng 9 giờ sáng nay, tại nhà thi đấu Tỉnh Đồng Nai diễn ra chương trình ngày lễ dành cho công nhân, nhân kỉ niệm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5.

Đến tham dự buổi gặp gỡ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ông Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương; ông Đinh La Thăng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo các tỉnh, LĐLĐ địa phương trọng điểm phía Nam cùng 3.000 lao động đến từ các tỉnh thành phía Nam gồm: Đồng Nai, TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng rất vui vẻ khi trực tiếp động viên, thăm hỏi công nhân và khuyến khích tinh thần đoàn kết, hợp tác, phát triển các doanh nghiệp đang đầu tư ở tỉnh Đồng Nai.

Cũng trong buổi sáng, công nhân được đặt các câu hỏi giao lưu trực tiếp xoay quanh các vấn đề về chính sách tăng lương, bảo hiểm, an toàn vệ sinh thực phẩm… Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước đang quan tâm đẩy mạnh việc kiểm tra và xử phạt vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay.

Tại buổi gặp mặt nhiều công nhân vui mừng khi được bắt tay, nhận quà, bằng khen Thủ tướng trao tặng.

Anh Thơ đại diện một công nhân khu vực khu công nghiệp AMTA đặt câu hỏi: “Thưa Thủ tướng, tiền lương tối thiểu của công nhân lao động hiện nay còn thấp, muốn đạt mức sống tối thiểu phải tăng ca. Thủ tướng có những giải pháp gì để nâng cao tiền lương, thu nhập cho công nhân lao động?”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: “Chính phủ đã tham gia xây dựng các quy định pháp luật về lao động, đặc biệt là Bộ luật lao động để góp phần nâng cao tiền lương, thu nhập của NLĐ. Ngoài ra hằng năm chính phủ đều ban hành nghị định quy định về tiến lương tối thiểu vùng, gần đây nhất là nghị đinh 122/2015/NĐ-CP quy định về tiền lương tối thiểu vùng năm 2016. Chính phủ vẫn tiếp tục xác định cải thiện tiền lương, thu nhập của công nhân lao động sớm đáp ứng nhu cầu tối thiểu của công nhân lao động và có tích lũy”.

Kết thúc buổi gặp gỡ công nhân, Thủ tướng đã trao quà tặng và bằng khen cho nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang