Mưa lớn làm sập nhà dân, hai bà cháu thoát chết

Thứ Bảy, 30/05/2015 11:21  | N.Tuấn

|

(CAO) Cơn mưa lớn kèm theo gió giật mạnh khiến căn nhà lung lay rồi đổ sập xuống. Bà đưa đứa cháu trai lao ra ngoài, trước khi các tấm tôn đè lên mình.

Chiều ngày 29-5, mưa lớn và gió mạnh đã làm hai nhà dân ở KP.Tân An, P.Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An hư hỏng nặng.

Căn nhà của bà Phan Thị Huyền Trinh (SN 1963) bị sụp đổ hoàn toàn, căn nhà kế bên của chị Trịnh Thị Huyền (SN 1983, quê Thanh Hoá) bị tốc hết mái.

Hiện trường vụ sập nhà dân

Khi mưa lớn xuất hiện, mái tôn phía trên nhà bà Huyền đã lung lay, sắp bật tung. Lúc này chỉ có bà và đứa cháu trai Nguyễn Đăng Khôi (SN 2008) đang ở trong nhà.

Linh tính có chuyện chẳng lành, bà truy hô đứa cháu trai mau chóng chạy ra ngoài. Khi chưa kịp ra thì căn nhà đột nhiên đổ sập xuống. Bà Trinh che chở cho cháu mình nên bị tôn đè lên người.

Chị Hiền còn may mắn hơn, khi thấy tôn bắt đầu cuốn theo chiều gió thì chị đã bồng con sang ở nhờ nhà hàng xóm.

Tại hiện trường, nhiều đồ dùng, vật dụng của người dân bị mưa ướt, vung vãi ngoài trời. Một số hộ dân ở khu vực xung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi cơn mưa lớn.

Được biết, gia đình bà Trinh thuộc diện khó khăn, nhà xây chưa được kiên cố nên dễ dàng bị mưa làm đổ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang