Phó chủ tịch tỉnh Phú Yên chỉ đạo điều tra vụ phá rừng

Thứ Hai, 16/11/2015 14:39  | Tường Vân

|

(CAO) Sau khi báo Công an TP.HCM đưa tin “Chính quyền để lâm tặc phá rừng theo kiểu tận diệt?”, sau đó phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Lê Văn Trúc đã có ý kiến chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa tiến hành điều tra, làm rõ các đối tượng có hành vi vi phạm phá rừng trái phép tại tiểu khu 192, khu vực Hòn Đác, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa để xử lý nghiêm theo quy định  pháp luật.

Qua sơ bộ kiểm tra hiện trường, đòn công tác đã xác định: tại khu vực Hòn Đác, Tiểu khu 192, thuộc thôn Nguyên Xuân, xã Sơn Nguyên, với tổng diện tích phá, lấn chiếm trái phép là 33,813 ha. Trong đó, diện tích giao cho dân quản lý 75 ha, bị chặt phá trái phép 16,04 ha, đều của 3 hộ dân thường trú tại thôn Nguyên An, xã Sơn Nguyên; diện tích rừng bị phá chưa xác định chủ là 12,213 ha và diện tích rừng của một hộ dân ở thị trấn Củng Sơn phá 5,56 ha.

UBND huyện Sơn Hòa, giao hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa hoàn tất thủ tục hồ sơ vụ việc vi phạm phá rừng trái pháp luật xảy ra tại Tiểu khu 192 và chuyển giao công an huyện Sơn Hòa tiến hành điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Những cây gỗ to lâm tặc chặt phá không thương tiếc. - Ảnh: Tường Vân

Ngoài ra, trong thời gian qua, cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc, tăng cường kiểm tra chốt chặn tại khu vực Hòn Đát để ngăn chặn tình hình phá rừng, đốt than, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép xảy ra tại khu vực này.

Phối hợp cơ quan điều tra để tiến hành điều tra, xác minh những diện tích chưa tìm ra đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cán bộ, nhân viên kiểm lâm có liên quan để rừng bị phá nghiêm trọng trong thời gian dài nhưng chưa được phát hiện.

Như Báo CA. TPHCM đưa tin trước đó, tại tiểu khu 192, thuộc khu vực rừng Hòn Đát, thuộc xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, vốn là rừng tự nhiên rộng hàng trăm ha, có nhiều cây gỗ to cả 2 người ôm, cao hàng chục mét, đường kính của các cây đều trên dưới 1m.

Thế nhưng thời gian vừa qua, cánh rừng này bị lâm tặc ở các nơi đến “xẻ thịt”. Nhiều cây lớn bị cưa xẻ tại chỗ thành gỗ hộp thanh vuông 50cm, dài 4-6m; riêng phần cành, ngọn và phần thừa xung quanh bị gom lại thành đống rồi đốt làm than. Sau đó, chúng dùng xe công nông, xe bán tải, xe kéo vào vận chuyển gỗ đưa ra khỏi địa bàn như chốn không người. 

Điểm tập kết gỗ tại khu vực rừng Hòn Đát - Ảnh: Tường Vân

Điều đáng nói là mọi việc diễn ra công khai tại nơi cách trụ sở các cơ quan chức năng của huyện Sơn Hòa chỉ khoảng 7km; nhưng từ đó đến thời điểm báo CATP.HCM phản ánh, không thấy ai đến kiểm tra, xử lý. 

Cộ bò vận chuyển gỗ đến nơi tiêu thụ nhưng không gặp một trở ngại nào - Ảnh: Tường Vân

Bình luận (0)

Lên đầu trang