6 tháng tù cho nam nhân viên tham lam

Thứ Năm, 16/07/2015 15:06  | Hồng Nam

|

(CAO) Ngày 16-7, Tòa án nhân dân huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Rù Rì (SN 1993, ngụ ấp 2, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai, Bạc Liêu) 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Được biết, Rù Rì là nhân viên giữ xe của quán cà phê Studio tại ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, Vĩnh Long do anh Lê Hữu Lợi làm chủ.

Bị cáo Lê Rù Rì tại phiên tòa

Ngày 18-4-2015, Rù Rì xin chủ quán nghỉ 01 ngày để đi chơi. Tuy nhiên, đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Rù Rì về lại quán và thấy 1 nhân viên ngồi phía trước trông coi nên y trộm chiếc tivi (trị giá 4 triệu đồng) và đem gửi tại nhà người quen. 

Phát hiện mất tivi, anh Lợi đã đến trình báo với công an. Qua đấu tranh khai thác, Rù Rì đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Cơ quan công an đã thu hồi được chiếc tivi và trả lại cho bị hại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang