Bà Rịa - Vũng Tàu: Sập sàn bê tông đang thi công, hai công nhân bị vùi chết

Thứ Bảy, 11/06/2016 17:33

|

(CAO) Đến gần 2 giờ chiều nay (11-6), thi thể của hai nạn nhân trong vụ sập sàn bê tông tại công trình xây dựng nhà ở Kim Minh nằm trên đường Ba Cu, thành phố Vũng Tàu mới được chuyển ra khỏi đống đổ nát để chuyển về bệnh viện làm các thủ tục bàn giao cho người nhà mang về quê mai táng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, sàn bêtông rộng hàng trăm mét vuông vừa đổ xong  tại Công trình xây dựng nhà ở Kim Minh bất ngờ sập xuống khiến 2 công nhân đang làm việc phía dưới là bà Dương Thanh Tuyền (quê Cà Mau) và Lưu Thị Kim Phụng (43 tuổi, quê Cần Thơ) bị vùi lấp trong đống đổ nát. Trước đó, một nạn nhân bị thương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, thượng tá Nguyễn Anh Hùng phó giám đốc cảnh sát PCCC tỉnh BRVT và và ông Mai Ngọc Thuận, Bí thư TP Vũng Tàu; ông Nguyễn Lập, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ.

Gần 60 cán bộ, chiến sĩ lực lượng cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh, thành phố Vũng Tàu cùng 45 chiến sĩ lực lượng thường trực vũ trang của thành đội, công an thành phố Vũng Tàu tập trung giữ gìn an ninh trật tự và cứu nạn cứu hộ đối với những nạn nhân đang mắc kẹt trong đống bê tông. 

Sau gần 4 tiếng đồng hồ tập trung cho công tác cứu nạn cứu hộ, các đơn vị cứu hộ mới cắt sắt, sử dụng cần cầu cẩu kéo các mảng giàn giáo, sắt giải phóng đống đổ nát tiếp cận được người bị vùi trong sắt thép. Đến gần 14 giờ chiều nay, thi thể 2 người bị vùi dập mới được đưa ra ngoài chuyển về bệnh viện.

Theo chủ đầu tư, bình thường công trình có khoảng 30-40 công nhân làm việc. Tuy nhiên, do vừa hoàn tất việc đổ bê tông nên chỉ có một số ít công nhân làm việc, nếu không sẽ còn rất nhiều người bị chết và bị thương.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang