Bán hết nồi bánh canh, bà ngoại bàng hoàng phát hiện cháu gái bị xâm hại

Thứ Năm, 08/02/2018 18:20

|

(CAO) Sau khi bán hết bánh canh, nhìn quanh không thấy cháu gái nên bà ngoại đi tìm thì bàng hoàng phát hiện cháu bị gã thanh niên hàng xóm xâm hại.

Ngày 8-2, Công an huyện Bến Cầu, Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phước (SN 1972, ngụ Long Thuận, Bến Cầu) về hành vi "hiếp dâm" trẻ em.

Nạn nhân là cháu N.B.N. (SN 2010). Qua làm việc, Phước thừa nhận hành vi đồi bại của mình và cho biết đã thực hiện 2 lần đối với cháu N.

Phước khai, vào tối 26-1, khi cháu N. đến chơi, Phước đã thực hiện hành vi hiếp dâm rồi dặn cháu không được nói chuyện này cho bất cứ ai biết. Thấy sự việc không bị lộ nên tối 4-2, Phước tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội lần hai.

Vào khoảng 23 giờ, bà Nguyễn Thị L. (SN 1962, ngụ khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, là bà ngoại cháu N.) sau khi bán hết nồi bánh canh, nhìn quanh không thấy cháu N. nên đi tìm và thấy cháu đang chơi với Phước. Qua nói chuyện, bà L. mới hay cháu mình bị xâm hại nên báo Công an.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Xem phim
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang