Quảng Nam:

Bắt 3 đối tượng đốn hạ 3,5ha rừng

Thứ Hai, 08/08/2016 01:10  | Hải Đường

|

(CAO) Chiều 7-8, ông Trần Văn Hoa, Trưởng Công an xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện các đối tượng dùng máy cưa đốn hạ 3,5ha rừng.

Theo đó, khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, Tổ tuần tra của chính quyền xã Bình Trị gồm 8 người đang đi tuần tra ở rừng đầu nguồn Đông Tiễn thì phát hiện 5 người đang dùng máy cưa để phá rừng.

Cưa máy bị lực chức năng thu giữ

Sau đó, có 2 người chạy trốn nên còn lại 3 đối tượng. Đến 10 giờ 30 phút, lực chức năng trên mời 3 người này về UBND xã Bình Trị để làm việc. Tang vật thu được là 3 cưa máy.

Ba đối tượng gồm: Huỳnh Ngọc Ân (55 tuổi), Lê Tân (48 tuổi, cả hai trú xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) và Lê Văn Một (49 tuổi, trú xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam). Cả 3 khai nhận chỉ làm thuê cho người khác.

Qua kiểm tra ban đầu, ước tính diện tích rừng có cây gỗ bị đốn hạ là 3,5ha.

Vụ việc được bàn giao cho kiểm lâm và Công an huyện Thăng Bình tiếp tục điều tra, xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang