Bến Tre:

Bắt giam đối tượng giật điện thoại của nữ sinh

Thứ Năm, 09/03/2017 10:02

|

(CAO) Quan sát thấy hai nữ sinh đi xe đạp điện trên tay cầm điện thoại di động, đối tượng liền quay xe bám theo đến đoạn đường vắng người "hành động", rồi tăng ga rời hỏi hiện trường.

Chiều tối ngày 8-3, thông tin từ Công an huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện này vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tròn (21 tuổi, ngụ ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản".

Theo hồ sơ trước đó, khoảng 13 giờ 20, ngày 5-3, tại khu vực ngã ba Đê Đông thuộc ấp Tân An xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại xả ra một vụ cướp giật táo tợn.

Đối tượng Tròn bị bắt giữ sau 2 ngày lẫn trốn

Nạn nhân là 2 nữ sinh THPT, cùng ngụ ấp Phước Hòa, xã Thạnh Phước huyện Bình Đại. Sau khi xảy ra vụ cướp, cơ quan cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra công an huyện Bình Đại đã vào cuộc và tiến hành truy bắt đối tượng liên quan.

Theo đó, vào khoảng thời gian nêu trên, đối tượng Nguyễn Văn Tròn điều khiển xe mô tô mang BKS: 71F9-8234, lưu thông trên đường tỉnh lộ 883 từ hướng vòng xoay xã Thạnh Phước đến Thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, thì phát hiện 2 nữ sinh Võ Thị Diễm (SN 2000) và Đỗ Thị Hồng Phương (SN 1999) đang chạy xe đạp điện chiều ngược lại, trên tay Phương cầm một điện thoại di động. Thấy vậy, Tròn liền quay xe, bám theo ngay phía sau.

Khi đến khu vực ngã ba Đê Đông (ấp Tân An, xã Thạnh Phước), Tròn đã bất ngờ áp sát rồi dùng tay giật điện thoại của nữ sinh ngồi sau, khiến cả 2 chới với. Gây án xong, đối tượng Tròn rồ ga tẩu thoát khỏi hiện trường, đến ngày 7-3 thì bị bắt giữ. Vụ việc vẫn đang được cơ quan CSĐT công an huyện Bình Đại tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang