Hai tên cướp tiệm vàng sa lưới sau 5 năm bỏ trốn

Thứ Năm, 09/03/2017 00:53  | Văn Tình

|

(CAO) Những tưởng sau 5 năm lẫn trốn đã thoát được sự trừng trị của pháp luật nhưng hai tên cướp tiệm vàng đã không khỏi kinh ngạc khi bị bắt, đành phải tra tay vào còng.

Ngày 7-3-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị vừa bắt giữ thành công Nguyễn Cao Quốc Việt (SN 1989, trú phường Trung Đô, TP. Vinh, Nghệ An) và Nguyễn Hữu Việt (SN 1991, trú phường Vinh Tân, TP. Vinh, Nghệ An), hai đối tượng đã gây ra vụ cướp tiệm vàng nghiêm trọng tại TP. Hà Tĩnh cách đây 5 năm.

Nguyễn Cao Quốc Việt và Nguyễn Hữu Việt (từ trên xuống). Cơ quan điều tra lấy lời khai Nguyễn Cao Quốc Việt

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 4-1-2012, tại tiệm vàng Kiều Ngọc (số 23 đường Đặng Dung, phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh) đã bị một đối tượng xông vào dùng búa đập vỡ tủ kính cướp đi 8 vòng kiềng bằng vàng 24K, trị giá 157 triệu đồng.

Sau khi cướp xong, đối tượng lao ra ngoài, leo lên xe máy do đồng bọn đang nổ máy chờ sẵn cách đó 50m rồi bỏ trốn. Vụ cướp đã gây hoang lo sợ cho quần chúng, nhất là giới kinh doanh vàng bạc trên địa bàn Hà Tĩnh lúc bấy giờ.

Tủ kính tiệm vàng Kiều Ngọc bị bọn cướp dùng búa đập vỡ

Trước vụ cướp tiệm vàng nghiêm trọng này, Công an TP. Hà Tĩnh đã phối hợp với các phòng, ban nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm hiện trường, ra quyết định khởi tố vụ án và tiến hành các biện pháp điều tra.

Qua đó, cơ quan điều tra xác định được hai đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng này là Nguyễn Cao Quốc Việt và Nguyễn Hữu Việt. Tuy nhiên, sau khi gây ra vụ cướp, chúng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 6-3-2017, khi phát hiện Nguyễn Cao Quốc Việt và Nguyễn Hữu Việt xuất hiện tại TP. Vinh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Tĩnh đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với hai đối tượng này.

8 chiếc vòng kiềng trị giá 157 triệu bị bọn cướp lấy đi

Tại cơ quan điều tra, bước đầu chúng khai, lúc 12 giờ 30, trưa 4-1-2012, Nguyễn Hữu Việt đã rủ Nguyễn Cao Quốc Việt thuê xe máy rồi tháo biển số chạy từ TP. Vinh vào TP. Hà Tĩnh để cướp tiệm vàng. Sau khi dạo quan sát xong, Nguyễn Hữu Việt đã đeo găng tay, cầm theo búa đinh xông vào tiệm vàng Kiều Ngọc đập vỡ tủ kính lấy đi 8 chiếc vòng kiềng. Ra tay xong, Nguyễn Hữu Việt chạy ra ngoài, leo lên xe máy, được Nguyễn Cao Quốc Việt chở bỏ trốn và sa lưới sau 5 năm.

Quyết định khởi tố bị can đối với hai tên cướp tiệm vàng

Được biết, Nguyễn Cao Quốc Việt từng có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản”, còn Nguyễn Hữu Việt từng có 3 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”. Hiện Công an TP. Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với hai đối tượng này để điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang