Chủ quán thịt chó chém 3 người trọng thương

Thứ Ba, 17/11/2015 23:26  | Thể Trịnh

|

(CAO) Không đồng tình việc tăng giá thuê mặt bằng dù trong điều khoản hợp đồng đã ghi rõ, chủ quán thị chó lấy dao chém 3 người trọng thương.

Thông tin ban đầu, năm 2012, Lương Thế Linh (46 tuổi, quê xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) thuê lại căn nhà của bà Nguyễn Thị Dung (45 tuổi, trú tại tổ 4, ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) để mở quán thịt chó với điều khoản từ năm 2012 đến 2015 giá thuê nhà là 20 triệu đồng/năm, 3 năm còn lại trong thời hạn 6 năm giá sẽ tăng hoặc giảm phù hợp với thị trường.

Hết ba năm, bà Dung tăng tiền nhà nhưng Linh không đồng ý. Vì thế bà Dung yêu cầu Linh trả lại nhà vào đầu năm 2016 nhưng không thành.

Khoảng 20 giờ tối 15-11, Đàm Anh Tuấn (25 tuổi, con trai bà Dung) cùng một nhóm bạn đến quán thịt chó gặp Linh. Cả hai bên xảy ra mâu thuẫn, Linh vào quầy thịt chó lấy một con dao xông ra chém nhóm của Tuấn khiến anh Trần Văn Hải (30 tuổi, quê An Giang), Tạ Minh Huy (25 tuổi) và Phạm Minh Trường (22 tuổi, cùng ngụ xã Tam Phước, Biên Hoà) bị thương.

Chiều ngày 17-11, Công an xã Tam Phước, TP.Biên Hòa, Đồng Nai đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang