Đắk Lắk:

Đối tượng ném gạch vỡ đầu gối CSGT bị bắt

Thứ Sáu, 14/10/2016 07:52  | Bảo Bình

|

(CAO) Do trước đó bị bắt xe nên khi thấy lực lượng CSGT đi tuần tra kiểm soát, đối tượng Nam nhặt gạch ném làm một chiến sĩ bị vỡ đầu gối.

Sáng ngày 13-10, thông tin từ Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Ngô Trung Nam (SN 1998, trú tại thôn 5, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk) là người ném gạch vào lực lượng CSGT làm Thượng úy Nguyễn Trường Chinh bị vỡ xương bánh chè.

Đối tượng Nam tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 4-10, Thượng úy Nguyễn Trường Chinh và Thượng sĩ Trần Thái Hưng (thuộc Đội CSGT Công an huyện Krông Pắk) thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường liên xã thuộc địa phận xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắk).

Khi đến gần trụ sở UBND xã Vụ Bổn, Thượng úy Chinh và Thượng sĩ Hưng bất ngờ bị đối tượng Nam ném gạch về phía mình, viên gạch đi trúng vào chân trái của Thượng úy Chinh làm vỡ xương bánh chè. Sau đó Thượng úy Chinh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu, tiến hành phẩu thuật kết hợp xương.

Còn đối tượng Nam sau khi gây ra vụ việc nhanh chóng rời khỏi hiện trường rồi trốn xuống tỉnh Đồng Nai và TP.HCM. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của công an huyện Krông Pắk bắt giữ được đối tượng khi y đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở Q.Gò Vấp (TP.HCM).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nam khai nhận do trước đó bị CSGT bắt xe nên ném gạch vào lực lượng CSGT cho bỏ tức. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Krông Pắk tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang