Gặp tai nạn giao thông sau khi cướp giật tài sản

Thứ Ba, 04/08/2015 08:12  | Hồng Nam

|

(CAO) Khi hai tên cướp chạy đến cầu xã Tân Hạnh thì mất lái, đâm xe vào thành cầu té.

Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) vừa có quyết định khởi tố đối với Lê Tấn Lộc (SN 1997, ngụ số 31/12Y, Mậu Thân, P.3, TP. Vĩnh Long) và Lê Tuấn Phong (SN 1997, ngụ số 54/27C, khóm 3, P. 3, TP. Vĩnh Long) về tội cướp giật tài sản.

Phong và Tài tại cơ quan công an

Khoảng 21 giờ ngày 26-7-2015, chị Cao Nhã Trân (SN 1992) điều khiển xe máy biển số 83D1-011.59 chở chị Trần Thị Thùy Trang (SN 1989) cùng một nhóm bạn đi từ Quốc lộ 53 nối dài rẽ vào đường vào xã Tân Hạnh.

Khi đi đến đoạn thuộc ấp Tân An, xã Tân Hạnh, chị Trang lấy điện thoại ra nghe, lúc đó có 2 đối tượng điều khiển xe mô tô biển số 64FB-8134 chạy lên, đối tượng ngồi sau giật điện thoại Iphone 5 trị giá gần 10 triệu đồng của chị Trang.

Chị Trang và chị Trân tri hô cướp và được những người bạn đuổi theo hai tên cướp.

Xe dùng gây án

Khi hai tên cướp chạy đến cầu xã Tân Hạnh thì mất lái, đâm xe vào thành cầu té, người dân và những người bạn của chị Trân và chị Trang bắt được Lộc giao cho công an. Riêng Phong do trời tối nên đã ném điện thoại xuống sông phi tang và nhanh chân chạy thoát.

Nhờ sự động viên của gia đình và chính quyền địa phương Phong đã đến Công an huyện Long Hồ đầu thú.

Qua làm việc Lộc và Phong đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng qui định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang