Giật túi xách của nữ du khách Nga, hai thanh niên bị tóm gọn

Chủ Nhật, 01/11/2015 21:58  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Hảo điều khiển xe tăng tốc áp sát để Tú ngồi sau giật túi xách của bà Olga nhưng không được vì túi xách được đeo chéo qua người và làm bà Olga ngã xuống đường.

Sáng 27-10 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tú (SN 1996, trú tổ 11 Tây Nam, Vĩnh Hải, Nha Trang) và Nguyễn Trí Hảo (SN 1996, trú 52 Phú Xương, Vĩnh Hải, Nha Trang) mỗi bị cáo 3 năm tù về tội cướp giật tài sản.

Bị cáo Hảo và Tú trước vành móng ngựa

Khoảng 20 giờ ngày 26-6-2015, Hảo điều khiển xe máy chở Tú đi tìm người sơ hở để cướp giật tài sản.

Khi đến ngã ba đường Lê Thánh Tôn – Nguyễn Thiện Thuật cả hai phát hiện thấy bà Olga Shuryginea là khách du lịch người Nga đang cùng chồng đi sang đường trước ngực có đeo một túi xách bên trong có 200 USD và một hộp trang điểm hiệu Maxfactor.

Thấy vậy, Hảo điều khiển xe tăng tốc áp sát để Tú ngồi sau giật túi xách của bà Olga nhưng không được vì túi xách được đeo chéo qua người và làm bà Olga ngã xuống đường.

Lúc này, tổ công tác của Công an TP Nha Trang đang đi tuần tra đã phát hiện được sự việc liền đuổi theo Hảo và Tú.

Khi đến đường Hùng Vương thì tổ công tác đã bắt được cả hai cùng với phương tiện gây án.

Theo định giá tổng giá trị tài sản bị cướp giật là 5.924.000 đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang