Hai tên cướp sa lưới đặc nhiệm giữa đêm khuya

Thứ Ba, 15/03/2016 07:08  | Thiên Long

|

(CAO) Từng nhiều lần “vào tù ra khám” về hành vi cướp giật tài sản nhưng khi vừa ra khỏi trại, chúng lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ” đi cướp giật để lấy tiền nướng vào ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an Q. Tân Bình, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Nguyễn Hồng Phát (SN 1990) và Nguyễn Công Hòa (SN 1980, cùng ngụ Q.Tân Phú) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Hai tên cướp tại cơ quan công an

Trước đó vào tối ngày 10-3, Phát và Hòa điều khiển xe máy hiệu Honda Future BS: 59C2-305.61 rủ nhau đi cướp để có tiền mua ma túy chích hút. Chúng lượn lờ qua nhiều tuyến đường trên địa bàn Q. Tân Phú và Tân Bình để tìm con mồi. Đến khoảng gần 22 giờ, chúng phát hiện một cô gái trẻ đang dừng xe bên lề đường Âu Cơ (P10, Q. Tân Bình) để nghe điện thoại.

Ngay lập tức, chúng cho xe chạy áp sát vào cô gái rồi giật phăng chiếc điện thoại tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, mọi hành động của hai tên cướp giật này đều đã nằm trong tầm ngắm của các trinh sát đặc nhiệm trước đó. Do vậy, khi chúng vừa phóng đi, các trinh sát đặc nhiệm cũng lập tức tăng ga đuổi theo. Sau màn rượt đuổi như trên phim, các trinh sát đặc nhiệm đuổi kịp đạp ngã xe hai tên cướp khiến chúng ngã sõng xoài, bắt gọn hai tên cướp cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, cả hai đều khai nhận có nhiều tiền án tiền sự về tội cướp giật tài sản. Trong đó, Hòa từng mang tiền án 2 năm tù giam về tội “cướp giật tài sản” trên địa bàn Q.Tân Phú vào năm 2011. Còng Phát cũng mới ra tù năm 2014 sau hai lần “nhập trại” vào các năm 2007 và 2009 về tội đanh cướp giật tài sản. Tuy nhiên, do sa vào con đường nghiện ngập nặng nên khi vừa ra tù chúng lại quay về “nghề cũ” để có tiền mua ma túy chích hút.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang