Kế hoạch triệt phá ổ ma túy của một nữ quái

Thứ Tư, 06/06/2018 15:52  | Nguyên Ngọc

|

(CAO) Công an P.Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng vừa phối hợp với Phòng PC47 – CATP Hải Phòng triệt xóa thành công tụ điểm mua bán ma túy lớn tại khu vực tổ 22, P.Dư Hàng Kênh, do Phạm Thị Trâm cầm đầu.

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy của CATP Hải Phòng và Công an quận Lê Chân, sáng 3-6, qua công tác quản lý địa bàn, CAP.Dư Hàng Kênh phát hiện trên đường Hoàng Minh Thảo, thuộc khu vực tổ 22, P.Dư Hàng Kênh có 2 nam giới đi xe máy vào nhà Phạm Thị Trâm (SN 1964, ở tổ 22, P.Dư Hàng Kênh), có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy.

Tiếp tục theo sát đối tượng, sau khi vào nhà Trâm, 2 nam giới kia phóng xe về hướng đường Nguyễn Văn Linh. Khi họ đến khu vực trước cửa nhà số 426 Nguyễn Văn Linh, xác định thời cơ thuận lợi đến, tổ công tác ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính, phát hiện, thu giữ trong túi áo ngực của nam giới ngồi sau 1 gói giấy màu trắng nghi là heroin. Tổ công tác đã yêu cầu cả 2 người về trụ sở CAP.Dư Hàng Kênh làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai tên là Đỗ Công Vinh (SN 1965) và Đỗ Công Hanh (SN 1973, là anh em ruột, cùng ngụ quận Dương Kinh, Hải Phòng). Quá trình đấu tranh, Vinh và Hanh khai nhận đã mua gói heroin trên với giá 150.000đ của Phạm Thị Trâm với mục đích để sử dụng.

Các đối tượng trong vụ án

Tiếp đó, vào 10 giờ 20 cùng ngày, CAP.Dư Hàng Kênh, Lê Chân kết hợp với Phòng PC47 Công an Hải Phòng phát hiện, bắt quả tang Phạm Văn Tới (SN 1976) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ trong túi quần bên trái của Tới 2 gói giấy nhỏ mầu trắng bên trong chứa chất bột màu trắng dạng cục là heroin.

Đấu tranh khai thác, Tới khai nhận số heroin do hắn mua của Phạm Thị Trâm. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, CAP.Dư Hàng Kênh đã kết hợp với Phòng PC47 - CATP xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt xóa tụ điểm mua bán ma túy do Phạm Thị Trâm cầm đầu.

Từ đây, mọi di biến động của Trâm đã được các chiến sỹ CAP.Dư Hàng Kênh và các trinh sát Phòng PC47 CATP đưa vào tầm ngắm. Đúng 12 giờ ngày 3-6, phát hiện 1 nam giới đi xe máy đến nhà Trâm thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, lập tức tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, bất ngờ ập vào bắt quả tang Lê Văn Định (SN 1986) và Phạm Thị Trâm đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ của Định 1 gói ma túy vừa mua được của Trâm; thu của Trâm 200.000 đồng là tiền Định dùng để mua ma túy. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà Trâm, cơ quan công an thu giữ 47 gói giấy chứa heroin có trọng lượng 3,52g heroin.

Hiện Phòng PC47 đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang