Khởi tố bổ sung 16 bị can liên quan đến sai phạm tại Ngân hàng Xây dựng

Thứ Hai, 02/11/2015 08:53  | Minh Châu

|

(CAO) Liên quan tới vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại Xây dựng Việt Nam (VNCB), Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bổ sung 16 người để điều tra, làm rõ 3 hành vi “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; “Cố ý làm trái” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

 
Bộ công an khởi tố thêm 16 bị can liên quan đến sai phạm tại Ngân hàng Xây dựng

Cụ thể, ông Phạm Thế Tuân (nguyên Tổ phó Tổ giám sát VNCB, thành viên Hội đồng thành viên VNCB) bị khởi tố về tội "thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; Lê Công Thảo (nguyên Giám đốc trung tâm CNTT của VNCB) bị khởi tố tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị can còn lại gồm: ông Lê Khắc Thái (nguyên Phó giám đốc VNCB Sài Gòn); Doãn Quốc Long, Bùi Thanh Nguyên, Nguyễn Quốc Sơn và Nguyễn Tiến Hùng (cả 4 người nguyên cán bộ tín dụng); Lý Minh (35 tuổi, nguyên Trưởng phòng kinh doanh); Võ Ngọc Nguyễn Bình và Trần Trọng Nghĩa (cả 2 người nguyên Phó phòng phụ trách kinh doanh); Lâm Kim Thu (nguyên Kế toán trưởng); Hoàng Việt Thắng và Hoàng Việt Thắng (điều nguyên Phó giám đốc); Huỳnh Nguyên Sang (nguyên Phó phòng phụ trách kinh doanh); Thái Minh Thanh (định giá viên Công ty VNCB AMC) và Phan Tuấn Anh (nguyên Quyền trưởng phòng tín dụng VNCB hội sở chính) bị khởi tố về tội “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng”.

Trước đó vào ngày 26-7-2014, khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can đối với ông Phạm Công Danh; Phan Thành Mai (nguyên thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc) và Mai Hữu Khương (nguyên thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách Tài chính) để điều tra làm rõ sai phạm tại tại VNCB.

Đến nay nhiều người nguyên là lãnh đạo, nhân viên... của VNCB đã bị khởi tố. Cơ quan điều tra xác định các bị can trong vụ án gây thiệt hại cho Nhà nước trên 10.000 tỉ đồng. Vụ án VNCB là một trong tám vụ “đại án” trọng điểm được Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, chủ trương đưa ra xét xử trước Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang