Vụ tướng công an cùng đồng đội quật ngã tên cướp:

Vì sao thạc sĩ đột nhập nhà dân bắt 5 người làm con tin, cướp tài sản?

Thứ Sáu, 11/05/2018 20:43  | Văn Tình

|

(CAO) Đang học thạc sỹ tại Trung Quốc, trong thời gian chờ bảo vệ luận văn tốt nghiệp, Kiên trở về nước thăm gia đình rồi đột nhập nhà dân khống chế 5 người ép gia chủ ra ngân hàng rút tiền về để cướp.

Lý giải về động cơ gây án, đối tượng khai do bố mẹ mâu thuẫn tình cảm nên nảy sinh kế hoạch đi cướp tài sản để đưa mẹ đi nơi khác sinh sống.

Ngày 11-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Đình Kiên (SN 1989, trú khối phố Nhật Tân, phường Tân Giang, TP.Hà Tĩnh) về tội “Cướp tài sản”.

Ngôi biệt thự xảy ra vụ cướp

Như Báo Công an TP.HCM đã đưa tin, rạng sáng 9-5, Kiên đã đột nhập tư gia chị Trần Thị Hà Quy (SN 1988) tại số 33 đường Tôn Thất Thuyết (phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh). Tại đây, sau khi vào được trong nhà, Kiên dùng dao khống chế người giúp việc, 3 mẹ con chị Quy cùng bố mẹ chồng chị này cướp được số tài sản trị giá 75 triệu đồng.

Không vừa lòng với số tài sản trên, Kiên gắn điện thoại mở chế độ gọi clip lên người chị Quy rồi bắt ra ngân hàng rút tiền về đưa thêm. Trước khi cho gia chủ rời nhà đến ngân hàng rút tiền, Kiên đe dọa nếu báo công an sẽ giết những người đang bị khống chế.

Quá trình làm thủ tục rút tiền tại ngân hàng, chị Quy đã nhanh trí ghi số điện thoại của bố mình là một vị tướng công an để cầu cứu vào tờ giấy rút tiền. Nhân viên ngân hàng sau đó đã gọi báo lại cho vị tướng này. Nhận được thông tin cầu cứu của con gái, bố chị Quy đã nhanh chóng phối hợp với Công an Hà Tĩnh bí mật vào ngôi nhà. Khi thấy tên cướp sơ hở, các chiến sỹ công an nhanh chóng áp sát tước dao, khống chế bắt giữ.

Đối tượng Lê Đình Kiên

Lý giải về động cơ gây án, Kiên khai do bố mẹ mâu thuẫn tình cảm nên Kiên nảy sinh kế hoạch đi cướp tài sản đưa mẹ đi nơi khác sinh sống. Được biết, Lê Đình Kiên đang theo học thạc sỹ chuyên ngành kinh tế tại Trung Quốc. Thời gian qua, trong lúc chờ bảo vệ luận văn, Kiên trở về nước và gây ra vụ cướp.

Hiện vụ án đang được Công an TP.Hà Tĩnh tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang