Lập kênh cá nhân trên Youtube, giăng bẫy lừa bán số lô đề

Thứ Sáu, 15/10/2021 11:08  | Văn Tình

|

(CATP) Ngày 14-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, vừa khởi tố các đối tượng: Trần Văn Hổ (SN 1989), Trần Thị Hoan (SN 1990), Hồ Thế Anh (SN 2002), Trần Dương Công (SN 1984, cùng ngụ xã Ngọc Sơn, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua nắm bắt tình hình địa bàn, Công an H.Diễn Châu phát hiện có một số đối tượng thường xuyên lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán số lô đề. Xác minh thông tin, nhóm này đều sinh sống tại H.Quỳnh Lưu. Trong đó có Hổ, Thế Anh cùng cặp vợ chồng Công - Hoan.

Các đối tượng trên lập kênh cá nhân trên Youtube rồi đăng tải nhiều video rao bán kết quả số lô đề. Để lừa những người có "máu đỏ đen", nhóm đối tượng đưa ra dữ liệu giả về số người đánh thắng lô, đề khi mua kết quả từ chúng. Kèm theo những video này, các đối tượng để lại số điện thoại, tài khoản trên ứng dụng Zalo để các nạn nhân liên hệ mua số. Rất nhiều người cả tin đã nhắn tin mua số, bị các đối tượng yêu cầu chuyển vào tài khoản của chúng mở tại ngân hàng từ 1 - 5 triệu đồng.

Từ trái sang: Công, Hoan, Thế Anh và Văn Hổ

Củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 3-10-2021, Công an H.Diễn Châu chủ trì, phối hợp với Công an H.Quỳnh Lưu tiến hành bắt 4 đối tượng. Khám xét nơi ở của chúng, công an thu giữ 5 laptop, 1 máy tính để bàn, 3 bộ micro lọc âm, 5 thẻ ATM. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi lừa đảo. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu được, Công an H.Diễn Châu xác định, từ tháng 9-2021 đến khi bị bắt, các đối tượng đã lừa đảo của nhiều người, chiếm đoạt số tiền khoảng 600 triệu đồng.

Tang vật vụ án lừa đảo qua kênh cá nhân trên Youtube
Minh và Nam cùng tang vật

Trước đó, Công an H.Quỳnh Lưu đã bắt Trần Văn Nam (SN 1991) và Mai Ngọc Minh (SN 1987, cùng ngụ xã Ngọc Sơn, H.Quỳnh Lưu) về hành vi và thủ đoạn tương tự. Khám xét nơi ở của 2 đối tượng, công an thu giữ 2 dàn máy vi tính, 3 ĐTDĐ, 2 bộ micro, nhiều thẻ ATM. Tại trụ sở, Nam và Minh khai đã tạo các video rồi đăng trên kênh Youtube cá nhân, thông qua các tài khoản của ứng dụng Zalo để kết nối, giao dịch với những người có nhu cầu mua số lô đề, nhằm chiếm đoạt tài sản. Qua đấu tranh, cơ quan điều tra xác định, có 4 nạn nhân bị Nam và Minh lừa chiếm đoạt số tiền 80 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang