Hậu Giang:

Một công nhân đâm chết giáo viên tiểu học

Thứ Tư, 11/01/2017 11:15  | Đăng Khoa

|

(CAO) Ngày 11-1, Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang canh giữ nghi can Cao Tấn Đạt (26 tuổi, trú ấp Nhất, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp) đang điều trị tại bệnh viện.

Khoảng 14 giờ 30, ngày 10-1, Lưu Minh Đương (25 tuổi, là giáo viên trường tiểu học Long Thạnh 2, ở ấp Long Sơn 1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp) ra phía sau trường mở máy bơm nước để bơm nước cho nhà vệ sinh. Lúc này, Đạt xuất hiện cầm dao đâm nhiều nhát vào Đương.

Khu vực nơi anh Đương bị đâm chết

Nghe tiếng kêu cứu, các giáo viên chạy đến mương nước thì thầy Đương ngã gục. Đối tượng dùng dao đâm vào bụng tự sát. Cả hai được đưa bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, thầy Đương tử vong. Nghi can được chuyển lên bệnh ở Cần Thơ điều trị đã qua cơn nguy kịch.

Ngôi trường anh Đương đang giảng dạy

Theo Công an Hậu Giang, nghi can và nạn nhân là bạn bè với nhau. Đạt hiện là công nhân của cơ sở may. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang