Nghệ An: Khởi tố 9 bị can trong đường dây đánh số đề cực "khủng"

Thứ Sáu, 09/10/2015 14:18  | Hương Nhàn

|

(CAO) Trước tình trạng nạn lô đề trái pháp luật núp bóng dưới hình thức ghi sổ số kiến thiết diễn ra phức tạp, cuối tháng 8-2015, Công an TP.Vinh đã xác lập chuyên án mang bí số 815D để đấu tranh triệt phá.

10 cán bộ chiến sĩ tham gia điều tra, trực tiếp chỉ đạo là đại tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng Công an TP.Vinh.

Qua điều tra, các trinh sát xác minh, các đối tượng ghi đề ở các đại lý nhỏ lẻ trên nhiều tuyến phố của TP.Vinh như: Hưng Bình, Hưng Phúc... sau đó được gom về các đại lý và các đại lý này lại gom các bảng đề rồi tiếp tục chuyển đi một đại lý cấp cao hơn.

Bảng ghi lô đề - Ảnh: Công an cung cấp

Sau một tháng thu thập tài liệu, 60 cán bộ chiến sĩ Công an TP.Vinh được lệnh tham gia phá án.

Đột nhập vào 9 điểm ghi lô đề trên địa bàn thành phố, cảnh sát bắt giữ 9 người gồm: Cao Mạnh Hùng (SN 1962, trú P.Lê Lợi, TP.Vinh); Dương Thi Dần (SN 1962, trú khối 19, P.Đông Vinh); Nguyễn Thị Yến (SN 1976, trú khối 5, P.Quán Bàu); Lê Thị Thúy (SN 1969, trú khối 8, P.Quán Bàu); Nguyễn Thị Lam (SN 1977, trú khối 19, P.Hưng Bình); Nguyễn Thái Sơn (SN 1977, trú P.Hưng Bình); Phạm Thị Ngân (SN 1963, trú tại xóm 8, xã Nghi Phú); Nguyễn Thị Vinh (SN 1960, trú khối 3, P.Lê Lợi) và Trần Thị Hồng Hà (SN 1968, trú khối 19, P.Hưng Bình).

7 trong 9 bị can - Ảnh: Công an cung cấp
Tang vật của vụ án - Ảnh: Công an cung cấp

Tang vật thu giữ gồm: 1 tỷ 073 triệu đồng, 12 máy fax, 12 điện thoại di động và 45 bảng đề. Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận 500 triệu đồng trực tiếp tham gia ghi lô đề.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội đánh bạc theo Điều 248 Bộ luật Hình sự. 7 trong 9 đối tượng bị bắt tạm giam, 2 người còn lại được tại ngoại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang