Nhiều thiếu nữ thuê khách sạn chơi ma tuý giữa Sài Gòn

Thứ Năm, 01/09/2016 15:21  | Huệ Trinh

|

(CAO) Sáng ngày 31-8, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn Quỳnh Hương (đường Phan Đăng Lưu, P3, Q.Phú Nhuận) và phát hiện nhiều nam nữ thanh niên đang tàng trữ và sử dụng ma túy.

Theo đó, lúc 8h30 ngày 31-8, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp cùng Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Đội cảnh điều tra tội phạm về ma túy và công an P.3, Q.Phú Nhuận kiểm tra hành chính khách sạn Quỳnh Hương (đường Phan Đăng Lưu, P3, Q.Phú Nhuận) và phát hiện nhiều nam nữ thanh niên đang tàng trữ và sử dụng ma túy.

Các đơn vị công an lập biên bản lấy lời khai từng người có liên quan và thu tang vật đưa đi giám định.

Các đối tượng bị lập biên bản

Trong số 4 phòng bị kiểm tra, có ba phòng do các nam nữ thanh niên hùn tiền cùng thuê và mua ma túy mang tới sử dụng chung.

Điều đáng nói, trong số họ có không ít bạn trẻ vừa tốt nghiệp phổ thông, thi đậu Đại học nhưng vẫn xem thường sự nguy hiểm chết người của ma túy mà vô tư “thử” qua “Cỏ Mỹ”, ma túy đá và thuốc lắc.

Riêng phòng 503 là “bến đậu” của Công Trọng Nghĩa (SN 1992, tự Quậy) và Trần Kim Thủy (SN 1983). Nghĩa khai là vợ của Thủy và cùng nghiện ma túy. Vợ chồng Nghĩa “định cư” không đăng ký tại khách sạn hơn hai tháng qua.

Tang vật bị thu giữ

Theo một trinh sát Đội CSĐTTP về ma túy quận Phú Nhuận, Nghĩa thuê phòng khách sạn rồi biến nơi đây thành nơi giao “hàng”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Tùy theo mức độ hành vi của từng cá nhân, các đối tượng liên quan đến việc tàng trữ, sử dụng ma túy sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, buộc đưa đi cai nghiện hoặc xử phạt hành chính theo luật định.

Riêng chủ khách sạn Quỳnh Hương sẽ bị xử phạt theo quy định hiện hành.

Bình luận (0)

Lên đầu trang