Phụ xe ngáo đá bị ảo giác đi đập phá nhà xe

Thứ Năm, 09/07/2015 14:46  | Kim Ngân

|

(CAO) Trong cơn ảo giác sau khi sử dụng ma túy đá, Kiều Công Dân đến bãi xe đập phá nhiều tài sản của công ty.

Ngày 9-7, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án “hủy hoại tài sản” với bị cáo Kiều Công Dân (SN 1978, ngụ Hải Phòng). Sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 2 năm tù với Dân.

Theo nội dung vụ án, Dân là phụ xe của Công ty TNHH vận tải Hoàng Long (nhà xe Hoàng Long). Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 16-8-2014, sau khi sử dụng ma túy đá, Dân bị ảo giác và đến bãi xe của hãng xe trên quốc lộ 13, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức.

Bị cáo Dân trước vành móng ngựa - Ảnh: Kim Ngân

Thấy Dân có biểu hiện không bình thường, bảo vệ là ông Phạm Văn An yêu cầu anh ta ra ngoài. Dân vờ đồng ý rồi nói ông An ra trước.

Khi bảo vệ đi khỏi, Dân leo lên bồn nước trên trần nhà của công ty “cố thủ”. Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, ông An quay lại cùng thanh tra công ty là ông Lương Nhật Tuấn trèo lên bồn nước yêu cầu Dân xuống. Dân không chịu xuống mà la hét, đạp hỏng toàn bộ 300m2 la phông trần nhà của công ty.

Dân tiếp tục lấy cây sắt dài đập la phông trong nhà, 15 bộ đèn áp trần, 1 máy điều hòa, 200m dây diện và cáp internet.

Sau đó, ông Tuấn báo Công an P.Hiệp Bình Chánh đến lập biên bản vi phạm quả tang với Dân. Kết quả định giá cho biết số tài sản Dân phá hỏng có giá trị 47 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang