Tổng hợp ANTT ngày 14-4: Tưới xăng, châm lửa để chết cùng người yêu; 'Huyết chiến' vì nữ sinh lớp 11

Thứ Sáu, 15/04/2016 07:30

|

(CAO) Tưới xăng, châm lửa để chết cùng người yêu; CSGT truy đuổi tài xế xe tải như phim; Hơn 400 học viên cai nghiện đục tường trốn trại trong đêm; Đi tu để trốn truy nã; “Huyết chiến” vì cùng yêu nữ sinh lớp 11... là những thông tin ANTT đáng chú ý ngày 14-4.

Tưới xăng, châm lửa để chết cùng người yêu

Công an thành phố Trà Vinh tỉnh Trà Vinh xác nhận khoảng 2 giờ sáng ngày 8-4, Phạm Minh Tấn (36 tuổi, ngụ ấp xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đột nhập vào nhà chị Huỳnh Thị D. (SN 1982, ngụ khóm 1, phường 5, TP.Trà Vinh) theo đường trần nhà.

Căn nhà xảy ra vụ việc

Đối tượng mang theo xăng, khoá trái cửa trong, ôm chị D. rồi bật lửa tự thiêu với ý định chết cùng người yêu. Nghe tiến kêu cứu, nhiều người hàng xóm chạy đến phá cửa, dập lửa cứu người. Chị D. bị thương nhẹ, Tấn bỏng nặng.

“Huyết chiến” vì cùng yêu nữ sinh lớp 11

Vào khoảng 20 giờ ngày 13-4, Lý Dương Qúy (SN 1990, thường trú xã Tân Văn huyện Lâm Hà , Lâm Đồng) và Chu Đức Hiệu (SN 1997, ngụ xã Phi Tô, huyện Lâm Hà) hẹn nhau đến tổ dân phố Sre Nhắc (thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà) để giải quyết mâu thuẫn vì cùng yêu cùng yêu N.T.T.T. (SN1999, nữ sinh lớp 11 một trường cấp ba trên huyện Lâm Hà).

Gặp nhau, hai thanh niên lao vào đánh nhau và dùng dao Thái Lan chém nhau dữ dội. Quý tử vong ngay tại chỗ, còn Hiệu bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Hiện cơ quan công an đang điều tra vụ việc.

Hơn 400 học viên cai nghiện đục tường trốn trại trong đêm

Khoảng 20 giờ 30 tối 13-4, các học viên Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nằm trên tuyến đường liên huyện Tân Thành - Châu Đức, thuộc xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vờ đánh nhau để lừa bảo vệ vào trong rồi khống chế. Hơn 400 học viên dùng đá ném vào cổng chính của trại, đập tường, leo rào dây thép gai cao 1,5m bỏ trốn trong đêm.

Các học viên bị bắt lại

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu huy động hàng trăm chiến sỹ cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, công an các huyện, phường, xã... cùng nhiều đơn vị khác triển khai chốt chặn trên khắp các tuyến đường để vây bắt những học viên trốn trại. Trong đêm, hơn 150 học viên trong số 447 người trốn thoát được đưa về trại. Hiện, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục toả đi nhiều hướng để vây bắt các học viên bỏ trốn.

CSGT truy đuổi tài xế xe tải như phim

Khoảng 7 giờ 10 sáng14-4, tổ CSGT thuộc đội số 2 phòng CSGT Đường bộ - đường sắt, công an tỉnh Tiền Giang đang thì phát hiện xe ô tô tải mang BS: 18C - 012.28 do tài xế Đỗ Duy Nguyện (SN 1990, ngụ xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) điều khiển đi vào đường cấm trong giờ cao điểm nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Tổ CSGT lập tức dùng ô tô đặc chủng truy đuổi nhưng tài xế liên tục ép xe CSGT và đánh võng trên đường. Sau hơn 4 km truy đuổi, đến thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành thì người dân và CSGT chặn được xe tải. Cơ quan chức năng phát hiện trên xe tải chở 6 bộ máy lạnh nhưng không có hóa đơn chứng từ. Qua kiểm tra nồng độ cồn của tài xế đo được trên máy là 0,465 mg/l khí thở, vượt mức quy định.

Đi tu để trốn truy nã

Cục Cảnh sát truy nã tội phạm vừa bắt giữ đối tượng Dương Văn Quang (SN 1994, trú tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) khi đối tượng đang ẩn náu tại chùa Khai Nguyên trên địa bàn quận Tây Hồ, Hà Nội.

Quang bị bắt

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, Quang bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và ra lệnh truy nã số 29 ngày 19-10-2012. Sau khi có trong tay lệnh truy nã của Công an huyện Từ Liêm, nay là Công an quận Bắc Từ Liêm, xác định chính xác người tự xưng là nhà sư đang trú tại chùa Khai Nguyên chính là đối tượng truy nã nên cùng lực lượng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm tiến hành truy bắt đối tượng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang