Vụ lao ô tô chở thuốc lá lậu xuống kênh: Bắt giam 4 đối tượng

Thứ Năm, 09/09/2021 21:34  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Tối 9-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 bị can liên quan vụ “buôn bán hàng cấm” xảy ra tại khu vực ấp Mằng Rò, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên.

4 bị can bị bắt giam.

4 bị can bị bắt giam, gồm: Thị Lia (Năm Tùng, SN 1981), Huỳnh Thị Mỹ Phượng (SN 1970, cùng ngụ huyện Châu Thành), Trần Thế Thanh (Cọp Anh, SN 1985, ngụ TP.Châu Đốc) và Lê Phước Đại (SN 1990, ngụ huyện Châu Phú).

Theo điều tra, trước đó, Thị Lia và Phượng đã liên hệ với Thanh để mua 5.960 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Ngày 17-8, Lia và Phượng thuê Đại điều khiển ôtô tải BS: 67C-100.61 lên huyện Tịnh Biên để nhận số thuốc lá lậu trên.

Tài xế lao chiếc xe chở thuốc lá lậu xuống kênh rồi bỏ trốn.

Đến khoảng 2 giờ ngày 18-8, Đại điều khiển xe tải vận chuyển số thuốc lá lậu từ huyện Tịnh Biên về xã Bình Hòa, huyện Châu Thành để giao cho Lia và Phượng. Tuy nhiên khi đến khu vực tổ 12, Ấp Mằng Rò, xã Văn Giáo thì bị lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phát hiện.

Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và biết khó thoát nên Đại đã lao xe xuống bờ kênh rồi bỏ trốn. Đến ngày 27-8, Đại đến cơ quan Công an đầu thú. Qua điều tra, 3 đối tượng còn lại bị bắt giữ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang