Bắt Phó chủ tịch UBND TP.Long Xuyên liên quan cấp sai 5 thửa đất

Thứ Năm, 25/04/2024 14:40  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Theo điều tra, Phó Chủ tịch UBND TP.Long Xuyên Đào Văn Ngọc đã có hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Ngày 25/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với bị can Đào Văn Ngọc (Phó Chủ tịch UBND TP.Long Xuyên) về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”. Đồng thời quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Công an đọc lệnh bắt giam ông Đào Văn Ngọc - Phó chủ tịch UBND TP.Long Xuyên.

Ngoài ra Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng đã ra quyết đinh khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét nơi làm việc đối với 2 bị can: Nguyễn Thanh Tùng (cán bộ Tổ Đăng ký và lưu trữ Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Long Xuyên) và Nguyễn Quang Minh (cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Long Xuyên) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hai bị can Nguyễn Quang Minh và Nguyễn Thanh Tùng.

Kết quả điều tra ban đầu, xác định: bị can Đào Văn Ngọc đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Cụ thể là ông Ngọc đã ký duyệt hợp đồng chuyển nhượng để cấp đất sai quy định Luật Đất đai cho các ông Nguyễn Văn Cương (ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Núp (cùng huyện Phú Tân), Nguyễn Tấn Tài (ngụ huyện Thoại Sơn) và Trần Thị Hồng Hoa (ngụ TP.Long Xuyên) là những người không thuộc trường hợp tái định cư.

Như thông tin trước đó, từ năm 2019, Võ Văn Trung lợi dụng chức vụ là Phó giám đốc và Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Long Xuyên đã làm hồ sơ khống để cấp sai quy định 5 thửa đất ở do đơn vị này quản lý cho 5 hộ dân nêu trên.

Sau khi có 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), Trung đã bán 2 thửa đất do Cương và Tiếp đúng tên cho Lê Văn Phong (ngụ TP.Long Xuyên) với giá 7,2 tỷ đồng. Sau đó Phong bán lại 2 thửa đất trên cho người khác với giá 11,5 tỷ đồng. Ngày 21/7/2022, Thanh tra TP.Long Xuyên chuyển kiến nghị khởi tố đến Công an TP.Long Xuyên thụ lý.

Ngày 2/8/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thụ lý, giải quyết kiến nghị khởi tố vụ việc “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác” xảy ra từ năm 2019 đến ngày 19/7/2022 tại Trung tâm phát triển quỹ đất (TTPTQT) TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang do cơ quan cấp dưới chuyển đến.

Qua thời gian thụ lý kiến nghị khởi tố, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được xác định 5 thửa đất nêu trên những người có thẩm quyền, trách nhiệm đã tham mưu, duyệt cấp không đúng đối tượng được bồi thường hỗ trợ tái định cư, có dấu hiệu tội phạm “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Ngày 21/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” để tiến hành điều tra theo quy định pháp luật.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với các ông Nguyễn Bảo Sinh (Phó chủ tịch UBND TP.Long Xuyên), Nguyễn Thanh Phong (cán bộ TTPTQT TP.Long Xuyên), Nguyễn Thiện Thanh (cán bộ Phòng Tài nguyên và môi trường (TNMT) TP. Long Xuyên) và Huỳnh Lê Phong (nguyên Trưởng phòng TN&MT TP.Long Xuyên) cùng về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang