Công an TPHCM liên tiếp bắt giữ pháo và thuốc lá nhập lậu

Thứ Tư, 04/01/2023 21:20

|

(CAO) Thời điểm cận Tết Nguyên đán luôn là dịp tội phạm buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm là các loại pháo nổ hoạt động náo nhiệt. Nắm được quy luật, Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ cơ bản nhằm phát hiện, ngăn chặn hoạt động của loại tội phạm này.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn và kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Huỳnh Thị Yến Nương (SN 2004, thường trú tổ 3, KP2, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TPHCM) có hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nương sử dụng nickname quảng cáo và hoạt động mua bán thông qua tài khoản cá nhân trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo…

Sau khi nắm được phương thức hoạt động của đối tượng, các trinh sát Đội 7 quyết định “cất vó”. Sáng 04-01-2023, phát hiện Yến Nương đang vận chuyển hàng cấm là pháo nổ đến trước địa chỉ 5F10 ấp 5, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, các trinh sát đã tiến hành bắt quả tang.

Kiểm tra thực tế, tổ công tác xác định Nương vận chuyển 16 bánh pháo hoa nổ với trọng lượng khoảng hơn 25kg chuẩn bị giao cho khách hàng. Làm việc với cơ quan công an, Nương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Công an huyện Bình Chánh tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tang vật do Yến Nương vận chuyển

Ở một diễn biến khác, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội 7 - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM còn phát hiện Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993; thường trú xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM) có biểu hiện nghi vấn kinh doanh thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Nguyễn Tuấn Anh cùng tang vật

Trong ngày 04-01-2023, Đội 7 đã tiến hành phối hợp Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Bình Chánh và Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Tân Phú theo dõi và bắt quả tang Tuấn Anh đang giao hàng gửi đi các tỉnh phía Bắc tại Công ty vận vận chuyển SG SAGAWA Việt Nam, địa chỉ số 50 Đường DC11, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, số lượng 4000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu nhãn hiệu 555, Marlboro và Raison ICE Cafe.

Số tang vật thuốc lá thu giữ từ Nguyễn Tuấn Anh

Vụ việc được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM bàn giao cho Công an quận Tân Phú thụ lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang