TP.Đà Lạt, Lâm Đồng:

800m2 rừng thông gần phòng làm việc của Trưởng BQL rừng bị lấn chiếm

Thứ Ba, 17/11/2020 14:07

|

(CAO) Vị trí vi phạm chỉ cách phòng làm việc của Trưởng ban Quản lý rừng Lâm Viên khoảng 100m (!).

Ban quản lý rừng Lâm Viên, Kiểm lâm địa bàn thuộc Hạt Kiểm lâm TP.Đà Lạt, Ban lâm nghiệp UBND phường 3 - Đà Lạt vừa lập Đoàn kiểm tra, phát hiện tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp, xây dựng bờ kè đá trái phép, trồng hoa chiếm giữ đất xảy ra ngay cửa ngõ TP.Đà Lạt. Đáng nói, vị trí vi phạm chỉ cách phòng làm việc của Trưởng ban Quản lý rừng Lâm Viên khoảng 100m (!).

Khu vực bị lấn chiếm là đất lâm nghiệp, diện tích bị lấn chiếm 840m2. Đối tượng đã cho xây dựng bờ kè đá dài 35m, cao 50cm, trồng 161 cây tùng (chiều cao từ 1-1,5m), 5 cây đào (chiều cao từ 4-5m) và hoa cẩm tú cầu, chăng lưới quanh khu vực.

Khu vực đất rừng bị lấn chiếm (mũi tên màu đỏ) cách phòng làm việc của Trưởng ban BQL rừng Lâm Viên chỉ 100m 

Biên bản kiểm tra thể hiện: Tại thời điểm kiểm tra không có đối tượng vi phạm. Qua thông tin người dân cung cấp, vị trí vi phạm nói trên là của bà T.T.T (ngụ TP.Đà Lạt). Về trường hợp này, cơ quan chức năng cho biết, đang khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nhân thân kẻ tình nghi phá rừng

Hiện trường vụ lấn chiiếm hơn 800m2 đất nằm ngay cửa ngõ TP.Đà Lạt, khu vực có giá thị trường cả trăm triệu đồng/m2

Đến nay, đoàn kiểm tra đã chuyển hồ sơ vụ việc cho UBND phường 3 xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên đến nay, việc giải tỏa vẫn chưa được thực hiện khiến nhiều người "khó hiểu".

Khu vực đất rừng bị lấn chiếm có giá trị cao, cả trăm triệu đồng/m2. Nếu cơ quan chức năng không giải quyết triệt để sẽ dẫn đến tình trạng các cá nhân, người dân lấn chiếm đất công, coi thường luật pháp.

Rừng bị phá, lấn chiếm xây dựng bờ kè, trồng 161 cây tùng và hoa 

Bình luận (0)

Lên đầu trang