(CATP) Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho biết, vừa có kết luận điều tra, đề nghị truy tố 33 bị can về các tội "đưa, nhận hối lộ; môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Bộ Y tế).
Cụ thể hành vi các bị can bị truy tố, như: Có 8 bị can bị đề nghị truy tố về tội "nhận hối lộ" và "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”, gồm: Lê Văn Hùng - Viện trưởng; Bùi Thế Hùng - nguyên Viện trưởng; Nguyễn Thành Công - Phó Viện trưởng; Nguyễn Hữu Tý - nguyên Phó Viện trưởng; Nguyễn Văn Trọng - Trưởng khoa; Phạm Công Hoà - Trưởng khoa; Nguyễn Thành Quang - nguyên Trưởng khoa; Trần Tấn Thuyết - nguyên Trưởng khoa;
Tám bị can bị đề nghị truy tố về tội "nhận hối lộ", gồm: Phạm Văn Thắng - Phó trưởng khoa; Nguyễn Thị Huyên - Trưởng khoa; Nguyễn Văn Thành - bác sĩ; Trương Thị Xuân Uyên - Phó trưởng khoa; Đặng Quốc Tuyên - Trưởng khoa; Lý Thị Hoài Nam - Trưởng khoa; Lâm Thị Ánh Hồng - điều dưỡng trưởng; Nguyễn Thị Ngọc Trang - Trưởng khoa;
Ngoài ra, 9 bị can bị đề nghị truy tố về tội "môi giới hối lộ", gồm: Hà Ngọc Khánh - bác sĩ Viện pháp y; Đỗ Cao Cường - nhân viên Viện pháp y; Võ Đức Dương - điều dưỡng; Lê Vũ Hồng Sơn, Đinh Thị Bích Phượng, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thị Kiều Mộng Loan, Lê Duy Khánh, Lê Thị Mộng Đào; 7 bị can bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ, gồm: Hồ Đức Thịnh, Nguyễn Tô Kim Khuyên, Nguyễn Thị Huyền Vân, Vũ Văn Hải, Trần Quốc Sử, Lê Văn Thắng, Nguyễn Phước Trí. Riêng bị can là Lê Thị Hà Nghĩa - Phó trưởng phòng Viện pháp y bị đề nghị truy tố tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa
Theo kết luận điều tra của Viện VKSND Tối cao, người thân của các bị can, bị cáo (trong nhiều vụ án khác nhau) đã tìm cách tiếp cận hoặc thông qua môi giới, đưa từ 20 triệu đồng đến 700 triệu đồng cho lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng trong Hội đồng giám định để mua chuộc kết luận giám định tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa với mục đích chạy tội hoặc giảm tội.
Cơ quan điều tra xác định 23 Hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa thực hiện 23 bản kết luận sai sự thật về tình trạng bệnh lý tâm thần với 22 người liên quan trong các vụ án hình sự tại một số tỉnh phía Nam. Kết luận giám định tâm thần cho người phạm tội có nội dung, như: "Người có bệnh mất khả năng nhận thức hoặc bị hạn chế khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi của mình trong thời điểm gây án". Từ các kết luận trên, người phạm tội sẽ được giảm nhẹ hình phạt, hoặc được đưa điều trị bắt buộc, trừ vào thời gian chấp hành án, được tạm đình chỉ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.
Bị can Bùi Thế Hùng - Viện trưởng, khoảng thời gian từ 2015 đến 2022 đã tham gia 20 Hội đồng giám định với vai trò là chủ trì và đưa ra kết luận không đúng tình trạng bệnh cho các đối tượng giám định, nhận hối lộ gần 1,5 tỷ đồng. Bị can Lê Văn Hùng là Viện trưởng từ tháng 5/2022 đến 5/2024 đã tham gia 16 Hội đồng giám định đưa ra kết luận không đúng tình trạng bệnh cho các đối tượng giám định để nhận gần 1,7 tỷ đồng... Ngoài ra, các bị can khác nhận số tiền hối lộ từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.
Điển hình nổi bật trong vụ án này là trường hợp của Võ Thị Thanh Mai (vợ của bị can Nguyễn Thái Luyện trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Tập đoàn Alibaba). Mặc dù không bị bệnh tâm thần, nhưng muốn được hưởng tình tiết giảm nhẹ khi tòa xét xử vụ án Alibaba, Mai đã đi mua bệnh án tâm thần nên đã đưa 80 triệu đồng cho Nguyễn Thị Kiều Mộng Loan nhờ làm hồ sơ bệnh án.
Sau đó, Loan đã đưa 70 triệu đồng cho Cao Trí Trung (người đang điều trị bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) để giúp Mai liên hệ làm hồ sơ. Sau đó Trung đưa cho điều dưỡng Võ Đức Dương 70 triệu đồng nhờ làm hồ sơ bệnh án cho Mai. Nhận tiền, Dương đã đưa cho bác sĩ Nguyễn Thành Quang 50 triệu đồng để làm hồ sơ bệnh án cho Mai.