Rừng phòng hộ ở Gia Lai bị phá: Kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan

Thứ Tư, 28/06/2023 13:09

|

(CAO) Các đơn vị có liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ ở H.Mang Yang vừa tổ chức họp kiểm điểm các tập thể, cá nhân có liên quan.

Trước đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai phối hợp Đội Kiểm lâm đặc nhiệm (Cục Kiểm lâm), Ban quản lý rừng phòng hộ (BQL RPH) Mang Yang phát hiện tại tiểu khu 437 và tiểu khu 441, lâm phần BQL RPH Mang Yang (địa giới hành chính xã Đăk Jơ Ta, H.Mang Yang, tỉnh Gia Lai) có 9 vị trí rừng tự nhiên, loại rừng phòng hộ bị phá trái pháp luật với tổng diện tích là 53.562m2. Ngoài ra, tại hiện trường có 521 cây thông trồng bị ken nguy cơ chết khô.

Rừng thông tại Gia Lai bị ken đến chết khô.

Liên quan đến vụ phá rừng trên, BQL RPH Mang Yang đã họp, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan chưa làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Cụ thể, tập thể BQL RPH Mang Yang nhận khuyết điểm thiếu sót trong thời gian qua và rút kinh nghiệm trong thời gian tới; Tổ quản lý, bảo vệ rừng Trạm Đê Bo Tuk, xã Đăk Jơ Ta nhận khuyết điểm, rút kinh nghiệm.

Đối với cá nhân, về phía BQL RPH Mang Yang: ông Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Ban, ông Lê Duy Nhân – nhân viên bảo vệ rừng phụ trách tiểu khu 441, ông Nguyễn Ngọc Dũng - nhân viên bảo vệ rừng 437 bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm; đối với Hạt kiểm lâm H.Mang Yang, ông Vũ Văn Thạo, kiểm lâm địa bàn cũng bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Hiện BQL RPH Mang Yang đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức tiến hành trồng lại rừng tại khu vực rừng bị phá với số lượng 16.500 cây (trong đó 5.000 cây thông ba lá và 11.500 cây keo tai tượng).

Bình luận (0)

Lên đầu trang