Vụ phá rừng Măng Đen: Nhóm lâm tặc lĩnh án, nhiều cán bộ bị kỷ luật

Thứ Năm, 17/11/2022 12:12

|

(CAO) UBND H.Kon Plông, tỉnh Kon Tum vừa có báo cáo về kết quả kiểm điểm của tập thể và cá nhân liên quan đến vụ phá rừng tại TT. Măng Đen.

Sau khi xảy ra vụ phá rừng tại khoảnh 13, tiểu khu 486 (TT. Măng Đen, H.Kon Plông), UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của cá nhân và tập thể có liên quan.

Cụ thể, đối với tập thể UBND TT.Măng Đen kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm. Về cá nhân, các ông Châu Văn Lâm - Chủ tịch UBND TT. Măng Đen, ông Quách Văn Điện - Phó chủ tịch TT.Măng Đen, ông Đỗ Bá Công – Cán bộ TT.Măng Đen, ông Lê Văn Mẫn - kiểm lâm địa bàn TT.Măng Đen đều bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Hiện trường vụ phá rừng Măng Đen.

Cũng liên quan đến vụ phá rừng tại Măng Đen, Tòa án nhân dân huyện Kon Plông mới mở phiên tòa lưu động xét xử các bị cáo về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Theo cáo trạng, tháng 2-2022, Dương Văn Tiến (SN 1999, ngụ xã Tân Lập, H.Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) đã rủ Dương Văn Tuấn (SN 1991), Đoàn Văn Thế (SN 1983) và A Thuửi (SN 1993) cùng ngụ H.Kon Rẫy thực hiện hành vi khai thác gỗ trái phép về bán kiếm tiền.

Dương Văn Tiến đã gọi điện và nhờ Phạm Văn Trung (SN 1993, ngụ H.Kon Rẫy) chỉ dẫn cụ thể đường đến khu vực có gỗ để khai thác. Sau đó, Tiến cùng ba đồng phạm sử dụng 4 xe máy độ chế, mang theo hai cưa máy, đèn pin đến khu vực rừng thuộc tiểu khu 486 thuộc lâm phần do UBND TT.Măng Đen quản lý.

Tại đây, các đối tượng đã khai thác trái phép 24 cây gỗ thuộc chủng loại xoan mộc, máu chó, khối lượng hơn 36m3. Sau khi khai thác trái phép, các đối tượng dùng gỗ làm các thành phẩm đôn ghế, lục bình, chun gỗ.... Ngoài ra, Tiến và Tuấn đem số gỗ đã khai thác được bán cho Trần Văn Sang (ngụ xã Tân Lập, H.Kon Rẫy) để lấy tiền chia nhau.

HĐXX Tòa án nhân dân H.Kon Plông tuyên phạt bị cáo Dương Văn Tiến 5 năm 6 tháng tù; Dương Văn Tuấn 4 năm tù; Đoàn Văn Thế 3 năm 6 tháng tù; A Thuửi 3 năm tù và Phạm Văn Trung 2 năm 6 tháng tù.

Những cây gỗ cổ thụ bị xẻ ngay tại hiện trường.

Như Báo Công an đã thông tin, trước đó tại khoảnh 13, 11, tiểu khu 486, TT.Măng Đen, H.Kon Plông, do UBND TT.Măng Đen quản lý đã bị lâm tặc cưa hạ trái phép với 24 cây gỗ, khối lượng thiệt hại là hơn 36m3 gỗ.

Ngay sau đó, Công an H.Kon Plông đã xác lập chuyên án để điều tra, truy tìm các đối tượng phá rừng. Sau 2 ngày điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã xác định nhóm đối tượng vi phạm.

Vụ cưa hạ gỗ cổ thụ ở Măng Đen: Yêu cầu truy quét các điểm nóng
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang