Bắt gần 10 tấn hàng lậu từ Trung Quốc theo tàu hỏa về Đà Nẵng

Thứ Ba, 26/11/2019 15:17  | Hoàng Quân

|

(CAO) Lực lượng công an kiểm tra trên toa tàu hỏa phát hiện hàng chục kiện hàng gần 10 tấn chứa nhiều hàng nhập lậu, có nhãn mác của Trung Quốc.

Ngày 26-11, Đại tá Trần Văn Tám - Trưởng Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) tổ chức biểu dương, khen thưởng Đội Cảnh sát Kinh tế Công an Q.Thanh Khê do có thành tích xuất sắc trong việc kịp thời phát hiện, bắt giữ lô hàng nhập lậu với số lượng lớn.

Lực lượng công an kiểm tra số hàng hóa lậu in nhãn mác Trung Quốc theo tàu về Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 25-11, qua công tác trinh sát và từ nguồn tin của quần chúng, Đội Cảnh sát Kinh tế phát hiện một toa tàu ở Ga Đà Nẵng chứa nhiều kiện hàng hóa. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện gần 10 tấn hàng gồm mỳ sợi, rượu, bột bắp, mũ, quần áo, bàn chải đánh rang... dán nhãn mác in chữ Trung Quốc.

Qua xác minh, công an làm rõ lô hàng là của ông Nguyễn Văn Tịnh (62 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê). Tại thời điểm kiểm tra, ông Tịnh không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của tất cả số hàng hóa.

Số hàng này có xuất xứ từ nước ngoài, được vận chuyển theo tàu hỏa từ Bắc vào Đà Nẵng để tiêu thụ trong dịp trước Tết Nguyên đán. Lực lượng công an đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ lô hàng để điều tra, xử lý theo quy định; tiếp tục xác minh, điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang