Rừng biên giới Gia Lai bị "xẻ thịt"

Thứ Bảy, 16/11/2019 12:40

|

(CAO) Một số đối tượng đã táo tợn vào rừng thuộc xã biên giới Ia Mơ, H.Chư Prông, Gia Lai để khai thác gỗ trái phép.

Từ đường Tỉnh lộ 665, chúng tôi rẽ theo các lối món để đi vào các cánh rừng trên địa bàn xã Ia Mơ. Đi vào sâu bên trong, những vạt rừng đã bị các đối tượng chặt hạ dần hiện ra. Tại đây, gốc và thân cây vẫn còn nằm ngổn ngang. Có những cây dấu vết cưa hạ còn rất mới. Mới chỉ một số ít cây lớn có dấu hiệu của việc bị cưa xẻ, lấy đi phần thân gỗ giá trị, còn lại hầu hết bị cưa ngang.

Gỗ được khai thác khá gần TL 665

Khi được cung cấp thông tin về vụ phá rừng trên địa bàn, ông Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch UBND H.Chư Prông cho biết, các đơn vị liên ngành vẫn đang thực hiện truy quét tại đây. Huyện sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng đi kiểm tra tại vị trí phóng viên trình báo và sẽ có thông tin lại.

Một số hình ảnh về rừng biên giới Ia Mơ bị khai thác trái phép:

Cây bị đốn hạ còn nằm lại tại hiện trường
 
Phần lớn cây được hạ xong sẽ xẻ thành lóng tròn
 
Gỗ khai thác được xẻ thành hộp vuông vức ngay trong rừng
Các dấu vết tại hiện trường cho thấy có cây mới bị khai thác, có cây dấu cưa đã cũ
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang