Giám đốc các doanh nghiệp ‘ma’ buôn 300 tỷ đồng ngà voi, sừng tê giác

Thứ Ba, 21/02/2023 18:41  | Hoàng Quân

|

(CAO) Được chỉ đạo, Nguyễn Đức Tài (34 tuổi, quê Hà Tĩnh, tạm trú Đà Nẵng) thuê mở các doanh nghiệp “ma” rồi nhận hàng cấm từ châu Phi gửi về. Các đối tượng buôn hơn 10 tấn sừng tê giác, ngà voi, xương sư tử, vảy tê tê trị giá 300 tỷ đồng.

Ngày 21-2, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đức Tài (SN 1989, quê xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; tạm trú tại Đà Nẵng) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức”.

Giám đốc các doanh nghiệp ma buôn 300 tỷ đồng ngà voi, sừng tê…

Theo cáo trạng, Tài làm thuê cho July không rõ lai lịch). Năm 2021, July gửi bản sao CMND của người khác để Tài thuê người thành lập các doanh nghiệp nhằm nhận ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê, xương sư tử gửi từ châu Phi về Việt Nam, qua cảng Đà Nẵng (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Tài thuê người thành lập Công ty TNHH Nam Thái Cường (P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) giá 1,5 triệu đồng. Tài dùng công ty này nhận hàng từ một công ty ở Nam Phi, khai báo là mặt hàng sàn gỗ. July báo cho Tài là hàng về nhưng bị kiểm tra, phát hiện sừng tê giác, xương sư tử, thuộc diện cấm nhập khẩu nên Tài bỏ hàng.

Qua đấu tranh chuyên án, ngày 17-7-2021, Phòng Cảnh sát Kinh tế CATP.Đà Nẵng chủ trì, phối hợp cùng các lực lượng thuộc Hải quan, Biên phòng, Cảnh sát biển… kiểm tra container số MSDU1006024 khai báo hàng hóa là sàn gỗ nhập từ Nam Phi, đơn vị gửi hàng là Công ty Sawab on Behaft of Trader Dynamo (số 20 Rraam Ficher Street, Johannesburg, Nam Phi); đơn vị nhận hàng là Công ty TNHH Nam Thái Cường.

Lực lượng chức năng phát hiện bên trong container có 52 khúc (138,7kg) sừng tê giác, 93 thùng xương sư tử nặng 3,1 tấn.

Đến tháng 8-2021, July tiếp tục yêu cầu Tài thành lập Công ty TNHH Quang Nhật Long (P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Tài thuê người làm giả CMND với giá 1 triệu đồng để lập công ty. Ngày 5-1-2022, July thông báo Tài dùng pháp nhân này nhận hàng khai báo là hạt điều từ Nigeria gửi về Đà Nẵng.

Lực lượng chức năng kiểm đếm sừng tê giác.

Ngày 5-1-2022, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP.Đà Nẵng phối hợp với các lực lượng, cơ quan chức năng kiểm tra container số GESU6160232, khai báo tên hàng hóa là hạt điều nhập từ Nigeria về Việt Nam. Đơn vị gửi hàng là Công ty Cargo Trade Nigeria Limited (32 Cha, Llawa Industrial Estate Kano Niger, IA, Nigeria) và đơn vị nhận hàng là Công ty TNHH Quang Nhật Long.

Lực lượng liên ngành phát hiện trong container ngoài 17,2 tấn hạt điều bên trong chứa 456,9kg khúc ngà voi và 6,232 tấn vảy tê tê.

Ngày 22-6-2022, Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng bắt giữ Tài. Khám xét nơi ở của Tài, Công an thu giữ nhiều tang vật, trong đó có 1 bao chứa vảy tê tê mà Tài cất giấu để làm hàng mẫu, chào hàng cho các đầu nậu tiêu thụ.

Tổng số tang vật thu được là 138,784kg sừng tê giác, 3.108kg xương sư tử, 456,9kg ngà voi, 6.232kg vảy tê tê. Giá các mặt hàng này trên thị trường cao ngất ngưởng: 1kg sừng tê giác khoảng 100.000USD (hơn 2 tỷ đồng), 1kg ngà voi khoảng 3000 USD (60 triệu đồng), 1kg vảy tê tê khoảng 300 USD (6 triệu đồng) nên ước tính giá trị tang vật trong 2 vụ trên trên vào khoảng 300 tỷ đồng.

HĐXX nhận định, bị cáo Tài không phải chủ mưu mà bị July lợi dụng. Tuy nhiên, Tài biết hàng cấm nhưng vẫn giúp sức.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đức Tài 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm” và 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức”.

Xương sư tử.
Ngà voi và vảy tê tê.

Bình luận (0)

Lên đầu trang