Khởi tố nguyên Chi cục trưởng Thủy sản Quảng Nam tội nhận hối lộ

Thứ Năm, 07/04/2022 15:22  | Hoàng Quân

|

(CAO) Liên quan vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Nhận hối lộ” về trục lợi nhiên liệu tàu đánh bắt xa bờ, Công an Quảng Nam khởi tố Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Nam để điều tra về 2 tội.

Ngày 7-4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Hoàng Tâm - nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Nam (thuộc Sở NN&PTNT) về hành vi “Nhận hối lộ” và “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Phạm Thị Hoàng Tâm được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra, tháng 11-2019, Cơ quan CSĐT khởi tố bị can 20 ngư dân về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với hơn 3 tỷ đồng. Có 4 bị can bị bắt tạm giam 4 gồm: Nguyễn Văn A (43 tuổi); Phạm Thị Cúc (42 tuổi); Nguyễn Thanh Quang (40 tuổi) và Trần Văn Ước (29 tuổi, cùng ngụ huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Huỳnh Nam.

Tháng 5-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ của Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Nam về hành vi “Nhận hối lộ” là ông Trần Quốc Việt (57 tuổi) - Trưởng phòng Tàu cá và dịch vụ tàu cá và ông Nguyễn Huỳnh Nam (40 tuổi) - Phó Trưởng phòng Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Ông Việt và ông Nam liên quan đến việc 20 ngư dân ở huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) lợi dụng chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển đã khai khống các chuyến tàu đánh bắt xa bờ để trục lợi kinh phí hỗ trợ nhiên liệu với hơn 3 tỷ đồng.

Trong quá trình kiểm tra niêm phong máy định vị trên các tàu cá, ông Nam và ông Việt phát hiện máy niêm phong bị hỏng, dây điện liên kết bị đứt nhưng đã nhận 70 triệu đồng và hứa hẹn bỏ qua lỗi này. Điều này tạo cơ hội cho các chủ tàu cá được làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhiên liệu nhằm trục lợi tiền chính sách.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố và bắt tạm giam ông Trần Quốc Việt.

Ngày 8-11-2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh ký quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với bà Phạm Thị Hoàng Tâm với lý do: với vai trò người đứng đầu Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Nam, bà Tâm đã để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngăn chặn, gây hậu quả rất nghiêm trọng và vi phạm quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang